1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bác tin lên kế hoạch tấn công các nước châu Âu

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga tuyên bố Moscow không có lý do gì để tiến hành các cuộc tấn công vào các quốc gia châu Âu.

Nga bác tin lên kế hoạch tấn công các nước châu Âu - 1

Máy bay chiến đấu Nga tại lễ duyệt binh năm 2020 (Ảnh: AFP).

"Họ (các nước châu Âu) chỉ muốn gây sợ hãi và hăm dọa… Không có lý do gì để chúng tôi tấn công họ… Chính họ muốn đưa NATO đến gần biên giới của chúng tôi hơn, và chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra ở Ukraine", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik hôm 19/4.

Ông Lavrov cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia khác ở châu Âu, bất chấp nỗ lực của các nhà lãnh đạo phương Tây nhằm lặp lại "câu chuyện về mối đe dọa từ Nga" trước cuộc bầu cử.

Ngoại trưởng Lavrov nói rằng, phương Tây leo thang các biện pháp trừng phạt chống lại Nga mà không xem xét hệ quả của các biện pháp đó.

"Họ leo thang các lệnh trừng phạt này mà không hề cân nhắc đến hậu quả. Và hậu quả đã rõ ràng ngay từ đầu, ngay cả trước chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine), khi các lệnh trừng phạt liên quan đến Crimea và các lệnh trừng phạt khác có hiệu lực", ông Lavrov nói.

"Chúng tôi đã quyết định không phụ thuộc vào họ trong mọi lĩnh vực mà họ có thể hạn chế sự phát triển của chúng tôi, và trong mọi lĩnh vực khác", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói thêm.

Theo ông Lavrov, Nga không cảm thấy bị đe dọa khi các nước phương Tây cố gắng làm suy yếu Moscow.

"Điều họ không thể hiểu là nếu chúng tôi bị đặt vào tình huống mà ai đó đang tìm cách đánh bại chúng tôi, và về cơ bản là hủy diệt chúng tôi về mặt chiến lược với tư cách là một nhân tố toàn cầu, chúng tôi sẽ không sợ hãi", ông Lavrov tuyên bố.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ mới đây đưa ra một báo cáo nhận định, một số tín hiệu về quân sự, kinh tế, tài chính cho thấy Nga dường như đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO.

Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cảnh báo, Nga đang thúc đẩy chuyển sang nền kinh tế thời chiến để có đủ năng lực cho một cuộc xung đột với NATO vào khoảng đầu năm 2026 hoặc 2027.

Hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cũng nói rằng, thông tin tình báo mới cho thấy Nga có thể tìm cách tấn công một quốc gia NATO trong vòng 3-5 năm tới.

Những suy đoán này làm dấy lên lo ngại nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng khắp châu Âu, trở thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Nhiều quan chức phương Tây cũng cố gắng kêu gọi ủng hộ viện trợ bổ sung cho Ukraine bằng cách tuyên bố rằng Nga sẽ không dừng lại nếu Ukraine bị đánh bại trên chiến trường. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những suy đoán này.

"Điều này thật vô nghĩa. Những suy đoán rằng chúng tôi sẽ tấn công châu Âu sau Ukraine hoàn toàn vô nghĩa và chỉ nhằm dọa người dân của họ để lấy tiền của họ", Tổng thống Putin phát biểu hồi tháng 3.

Theo chủ nhân Điện Kremlin, các nước "vệ tinh" của Mỹ ở Đông Âu không có lý do gì phải lo sợ. Ông nhấn mạnh, suy đoán Nga sẽ tấn công Ba Lan, Séc hay các nước Baltic chỉ là cách một số quan chức phương Tây tuyên truyền để đánh vào tâm lý người dân, khiến họ chấp nhận chia sẻ gánh nặng viện trợ.

Theo Tass