1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo "không tha thứ" việc Mỹ không cấp thị thực cho phóng viên

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow cảnh báo đáp trả sau khi Mỹ từ chối cấp thị thực cho các phóng viên dự kiến tháp tùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới cuộc họp của Liên hợp quốc ở New York.

Nga cảnh báo không tha thứ việc Mỹ không cấp thị thực cho phóng viên - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

"Đây là một quyết định ngớ ngẩn. Một quốc gia tự cho mình là mạnh, sáng suốt, tự do và công bằng nhất lại tự hạ thấp bản thân như vậy... Chúng tôi sẽ không quên và không tha thứ cho điều này", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phản ứng về việc Mỹ không cấp thị thực cho nhóm phóng viên tháp tùng ông tới Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Lavrov dự kiến sẽ chủ trì hai cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York trong tuần này sau khi Nga tiếp quản vai trò chủ tịch luân phiên hồi đầu tháng 4. Ngoài ra, nhà ngoại giao Nga có kế hoạch hội đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, họp song phương bên lề với đại diện một số nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo: "Tôi nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tìm mọi cách đáp trả, để người Mỹ nhớ rằng mọi việc không nên diễn ra như vậy".

Ông cho biết, phía Mỹ "lảng tránh" hồi đáp cụ thể tiến trình cấp thị thực cho các phóng viên của Nga, đến phút chót vẫn nói rằng đang giải quyết vấn đề.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng viết trên Telegram: "Khoảng 40 phút trước khi khởi hành, tất cả phóng viên của chúng tôi đều đã có mặt ở sân bay nhưng không có thị thực. Đại sứ quán Mỹ phản hồi yêu cầu của chúng tôi rằng họ đang xử lý".

Trước phản ứng của Nga, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, họ thường xuyên cấp thị thực cho người Nga tham dự sự kiện của Liên hợp quốc. "Mỹ tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ của quốc gia đặt trụ sở Liên hợp quốc, bao gồm cả việc cấp thị thực", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Người phát ngôn này cũng cho biết thêm rằng, việc Nga hạn chế số lượng nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow cũng làm hạn chế khả năng giải quyết vấn đề cấp thị thực của Washington.

Kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2 năm ngoái, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Lavrov. Giới chức trách Nga sau đó nhiều lần chỉ trích các biện pháp hạn chế "bất hợp pháp" của Mỹ cản trở phái đoàn Nga tham gia vào các công việc của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Mới đây, Nga phải hối thúc Mỹ nhanh chóng cấp phép cho máy bay chở Ngoại trưởng Lavrov đến New York để dự cuộc họp của Liên hợp quốc.

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov ngày 13/4 cho hay, các phóng viên tháp tùng Ngoại trưởng Lavrov được hẹn làm thị thực hôm 31/3, nhưng phía Mỹ đã hủy lịch hẹn vào phút chót mà không đưa ra lời giải thích.

Căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Nga có chiều hướng leo thang gần đây sau khi Nga bắt giữ phóng viên Wall Street Journal Evan Gershkovich với cáo buộc làm gián điệp. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1986, một phóng viên người Mỹ bị bắt vì cáo buộc hoạt động gián điệp ở Nga. Washington đã lên án động thái này của Moscow và cam kết sẽ làm mọi thứ cần thiết để đưa công dân của họ trở về.

Theo RT, Guardian