1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga có thể đưa siêu pháo "sát thủ chiến trường" tới Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga trong giai đoạn cuối cùng để sản xuất tổ hợp pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV, tổ hợp dự kiến sẽ trở thành vũ khí gây sát thương hàng đầu nếu nó được đưa tới Ukraine.

Nga có thể đưa siêu pháo sát thủ chiến trường tới Ukraine - 1

Pháo 2S35 Koalitsiya-SV (Ảnh: Eurasian Times).

Khi pháo đang trở thành một trong những vũ khí không thể thiếu trong cuộc chiến trên bộ ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/1 thông báo rằng lô đầu tiên của tổ hợp pháo tự hành mới nhất 2S35 đang ở giai đoạn sản xuất cuối cùng.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thị sát quá trình sản xuất tổ hợp pháo.

Trong chuyến thăm tới nhà máy Kỹ thuật Vận tải Ural, ông Shoigu đã xem xét hoạt động sản xuất và sửa chữa các hệ thống pháo tự hành 2S19 Msta-S, 2S3 Acacia, 2S4 Tulip, 2C5 Hyacinth, cũng như 2S35 Koalitsiya-SV.

Ông kêu gọi nhà máy tăng cường sản xuất các tổ hợp pháo, đáp ứng đúng tiến độ và nhu cầu của quân đội trong cuộc chiến tiêu hao.

Có nguồn tin nói rằng 2S35 Koalitsiya-SV dự kiến sẽ được đưa tới Ukraine khi hoàn thành việc sản xuất nhưng thông tin này chưa được xác nhận chính thức. Đây được xem là một trong những hệ thống pháo gây sát thương lớn nhất do Nga phát triển.

Nó đã được đưa vào sản xuất hàng loạt vào tháng 12 năm ngoái. Là phương tiện có tầm hoạt động 70-80 km, 2S35 dự kiến sẽ được đưa ra tiền tuyến trong năm nay.

Các nhà phân tích quân sự đã lưu ý rằng tổ hợp pháo binh này đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho pháo tự hành với tốc độ bắn vượt trội, tối đa lên tới 16 phát bắn mỗi phút.

Koalitsiya-SV có thể bắn lượng đạn gấp đôi so với bất cứ xe tăng chiến đấu hiện đại vào thời điểm này.

Koalitsiya-SV có thể định vị mục tiêu nhờ hệ thống điều hướng vệ tinh hoặc thiết bị định vị bằng laser. Koalitsiya-SV là hệ thống hoạt động với cơ chế tự động hóa. Nó có một hệ thống chỉ huy và điều khiển thống nhất cho phép lựa chọn loại đạn và số lượng đạn phù hợp khi triển khai tấn công.

Bekhan Ozdoev, giám đốc công nghiệp của bộ phận Vũ khí, Đạn dược và Hóa chất Đặc biệt tại nhà thầu Rostec, cho biết 2S35 có tính tự động hóa cao và thường được gọi là "robot chiến đấu" nhờ các khả năng như tự động lựa chọn mục tiêu, nhắm bắn và điều hướng.

Pháo trên 2S35 được lắp trên khung gầm T-90 mặc dù thân xe và tổ lái có nhiều điểm giống với xe tăng T-14 Armata hơn. Hệ thống pháo tự hành được trang bị pháo 2A88 hiện đại, bắn đạn pháo 152mm.

Tổ hợp này được thiết kế để phá hủy các sở chỉ huy, trung tâm liên lạc, khẩu đội pháo binh và súng cối, xe bọc thép, hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của đối phương bằng cách bắn đạn pháo dẫn đường. Máy bay không người lái cung cấp khả năng nhận dạng bằng laser cho đạn pháo dẫn đường.

2S35 được cho là sẽ thay thế pháo 2S19 Msta-S trong tương lai. Ngoài ra, Nga đang thử nghiệm triển khai khẩu pháo trên xe tải KAMAZ để phù hợp với điều kiện tác chiến trong đô thị hơn.

National Interest đánh giá Koalitsiya-SV sẽ góp phần giúp kho pháo của Nga mạnh lên đáng kể. Trong tương lai, Koalitsiya-SV sẽ trở thành hệ thống pháo tiên tiến, tự động, có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine