1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga không loại trừ xung đột với NATO, bác bỏ công thức hòa bình của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga cho rằng không có triển vọng bình thường hóa quan hệ với NATO và hòa đàm với Ukraine trong tương lai gần.

Nga không loại trừ xung đột với NATO, bác bỏ công thức hòa bình của Ukraine - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: Interfax).

Trả lời phỏng vấn nhật báo Izvestia ngày 29/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng Moscow sẵn sàng tìm tiếng nói chung với NATO, nhưng phải trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ông cho rằng điều này luôn khó khăn với liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

"Tôi không nghĩ mối quan hệ giữa Nga và NATO sẽ được khôi phục trong tương lai gần. Không thể được vì những lý do vừa mang tính nguyên tắc vừa mang tính thực tiễn. Nếu ai đó ở phương Tây nghĩ rằng chúng tôi cần những mối quan hệ này và một ngày nào đó sẽ đến yêu cầu khôi phục lại thì đây là sai lầm lớn nhất", ông nêu rõ.

Khi được hỏi về nguy cơ xảy ra xung đột Nga - NATO trong bối cảnh không có triển vọng bình thường hóa quan hệ trong tương lai gần, ông Ryabkov nhấn mạnh điều đó phụ thuộc vào NATO, song Moscow không loại trừ kịch bản xung đột giữa Nga và liên minh này.

"Điều đó phụ thuộc vào NATO. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia của mình bằng mọi cách", Thứ trưởng Ryabkov nói.

Ông cũng cho rằng không có triển vọng hòa đàm giữa Nga và phương Tây, mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev và việc Ukraine một mực tuyên bố "công thức hòa bình" của Tổng thống Volodymyr Zelensky là cơ sở hòa đàm duy nhất.

Cuối năm ngoái, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm, coi đó là điều kiện để đàm phán và ký thỏa thuận hòa bình với Nga. Bản đề xuất đề cập đến yêu cầu Nga phải rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh.

Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ công thức hòa bình này, cho rằng đó là những yêu cầu không thực tế.

"Một cơ sở như vậy sẽ không giúp đạt được bất cứ thỏa thuận nào mà còn cản trở đối thoại. Vì vậy, chúng tôi chưa sẵn sàng xem xét bất cứ điều gì", ông Ryabkov nói.

Trả lời câu hỏi liệu Nga và Ukraine có đạt được thỏa thuận đình chiến vào năm tới hay không, Thứ trưởng Ryabkov cho biết: "Tôi không nghĩ sẽ có một hiệp định đình chiến. Tôi cho rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của chúng tôi sẽ đạt được các mục tiêu đề ra".

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 2 năm nhưng chưa có dấu hiệu lắng xuống. Các cuộc đàm phán đình trệ kể từ cuối tháng 3 năm ngoái.

Ông Vladimir Medinsky, người dẫn đầu nhóm đàm phán của Nga với Ukraine, ngày 28/11 cho biết, Kiev có thể đã chấm dứt xung đột vào tháng 4/2022 bằng cách công nhận nền độc lập của vùng ly khai Donetsk, Lugansk (hay Donbass) và công nhận Crimea sáp nhập vào Nga.

"Trong số những yêu cầu không thể thương lượng của chúng tôi có việc công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, công nhận nền độc lập của vùng Donbass", ông nói.

Ông Medinsky khẳng định "Nga chưa bao giờ đặt mục tiêu chinh phục Ukraine" và mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine là bảo vệ người dân nói tiếng Nga.

Theo Anadolu, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine