1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nâng cấp lực lượng hạt nhân đối phó với Mỹ

(Dân trí) - Nga sẽ đối phó với chương trình "tấn công nhanh toàn cầu" của Mỹ nhằm tấn công các mục tiêu trong vòng 1 giờ bằng cách nâng cấp lực lượng phòng thủ vũ trụ và hạt nhân, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
 
"Cách đáp trả của chúng tôi đối với chiến lược tấn công nhanh toàn cầu là nâng cấp các nguồn lực và lực lượng hạt nhân chiến lược - lực lượng tên lửa và hải quân chiến lược - và cũng phát triển các nguồn lực phòng thủ vũ trụ và trên không theo các kế hoạch mà chúng tôi đã ấn định", Phó thủ tướng Rogozin, người chịu trách nhiệm giám sát quốc phòng, cho biết với hãng tin Interfax ngày 10/9.

Ông Rogozin cho biết thông tin trên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức một cuộc họp chính phủ về chi tiêu quốc phòng của Nga, trong đó ông cáo buộc các quốc gia phương Tây kích động cuộc khủng hoảng Ukraine để "làm hồi sinh NATO".

Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích "các mối đe dọa mới đang nổi lên", trong đó có việc tăng cường lực lượng của NATO ở phía đông châu Âu, sự phát triển của lá chắn tên lửa Mỹ tại châu Âu và Alaska, và sự phát triển của chương trình "tấn công nhanh toàn cầu".

"Lý thuyết của cuộc tấn công giải trừ vũ khí toàn cầu cũng đang được nghiên cứu", ông Putin nói.

Chương trình tấn công nhanh toàn cầu của Mỹ đang phát triển các vũ khí thông thường vốn có thể tấn công các mục tiêu ở bất kỳ đâu trên hành tinh trong vòng 1 giờ.

Thứ trưởng quốc phòng Nga Yury Borisov trước đó cho biết Nga có thể buộc phải phát triển công nghệ để chống lại các vũ khí mới, nhưng nhấn mạnh rằng điều này chỉ nhằm mục đích phòng vệ.

"Chúng ta có thể buộc phải làm điều đó. Chúng ta sẽ phát triển các hệ thống để chống lại các loại vũ khí mới, vì cương lĩnh cơ bản của đất nước chúng ta là phòng vệ và chúng ta không có kế hoạch thay đổi điều đó", hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Borisov.

An Bình
Theo AFP