1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu mục tiêu trong vụ tập kích 99 tên lửa vào Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tiếp tục tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine vài ngày trở lại đây, động thái được cho là đáp trả cuộc tập kích qua biên giới của Kiev tuần trước.

Nga nêu mục tiêu trong vụ tập kích 99 tên lửa vào Ukraine - 1

Khói bốc lên từ một tòa nhà ở Kiev bị trúng tên lửa Nga hôm 29/12 (Ảnh: AP).

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluzhny cho biết, Nga đã phóng ít nhất 99 tên lửa các loại nhằm vào Ukraine đêm 1/1, rạng sáng 2/1.

"Theo báo cáo ban đầu, đối phương đã sử dụng 99 tên lửa các loại. Lực lượng của chúng ta đã phá hủy 72 mục tiêu", ông Zaluzhny nói.

Trong số này có 10 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 70 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555/Kh-55, 3 tên lửa hành trình Kalibr.

Theo quân đội Ukraine, ban đầu Nga tấn công bằng các máy bay không người lái (UAV) Shahed nhằm vào các thành phố khác nhau của Ukraine. Ukraine đã bắn hạ toàn bộ 35 UAV của Nga.

Đến khoảng 6h, 16 máy bay ném bom Tu-95MS bắn ít nhất 70 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555/Kh-55. Khoảng 7h30, các chiến đấu cơ MiG-31K phóng 10 tên lửa Kh-47M2 Kinzhal.

Các tàu của Nga ở Biển Đen cũng khai hỏa 3 tên lửa hành trình Kalibr. Từ mặt đất, Nga đã phóng 12 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-300/S-400. Một máy bay chiến thuật Su-35 của Nga phóng 4 tên lửa diệt radar Kh-31P.

Vụ tấn công khiến hàng loạt thành phố của Ukraine rung chuyển vào đầu giờ sáng nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dẫn số liệu ban đầu cho biết, đợt tấn công khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 92 người bị thương.

Tại thủ đô Kiev, Thị trưởng Vitaly Klitschko cho hay, vụ tấn công khiến khoảng 260.000 cư dân ở thành phố rơi vào cảnh mất điện, một số khu vực bị mất nước.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa và UAV để tấn công các hạ tầng công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Ngoài ra, đợt tấn công cũng nhằm phá hủy các kho tên lửa, đạn dược, bao gồm cả vũ khí do phương Tây viện trợ cho Ukraine.

"Nhiệm vụ tấn công đã hoàn tất. Tất cả mục tiêu bị đánh trúng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Đây là một trong số những vụ tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine kể từ ngày 29/12/2023.

Trong vụ không kích lớn chưa từng có vào Ukraine hôm 29/12 vừa qua, Nga đã sử dụng 158 tên lửa và UAV để tấn công mục tiêu khắp Ukraine. Vụ tấn công khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, hơn 160 người bị thương, phá hủy một loạt cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Động thái của Moscow được cho là đáp trả vụ tập kích của Ukraine vào vùng biên giới Belgorod của Nga hôm 30/12 khiến 24 dân thường thiệt mạng. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/1 tuyên bố, Moscow sẽ không để yên cho cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod.

"Chúng ta sẽ tăng cường tấn công. Không có tội ác nào nhằm vào dân thường mà không bị trừng phạt. Đó là điều chắc chắn", chủ nhân Điện Kremlin nói.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng đây dường như là đỉnh điểm vài tháng thử nghiệm của Nga với những sự kết hợp khác nhau giữa tên lửa, UAV nhằm thử thách hệ thống phòng không Ukraine.

Theo ISW, lực lượng Nga dường như đa dạng hóa vũ khí tấn công để tìm ra điểm yếu của phòng không Ukraine và tối đa hóa hiệu quả tấn công tương tự vụ tập kích ngày 29/12.

ISW nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine với mục đích làm suy yếu tinh thần và khả năng duy trì các nỗ lực quân sự của Kiev.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine