1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói xe tăng phương Tây không thể thay đổi cục diện xung đột Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga cảnh báo, nếu phương Tây cấp xe tăng cho Ukraine, hậu quả sẽ vô cùng tiêu cực, trong khi không thể thay đổi cục diện chiến trường.

Nga nói xe tăng phương Tây không thể thay đổi cục diện xung đột Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/1 cảnh báo, việc phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu sẽ chỉ gây thêm những vấn đề cho Ukraine, trong khi đó, nó sẽ không thể ngăn cản đà tiến công của Nga ở Ukraine.

"Các xe tăng này đòi hỏi phải sửa chữa, bảo dưỡng và nhiều thứ khác", ông Peskov giải thích những thách thức mà Kiev phải đối mặt nếu được phương Tây viện trợ xe tăng.

Bình luận của ông Peskov đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo quốc phòng của Mỹ và các đồng minh họp ở căn cứ không quân Ramstein ở Đức để thảo luận tăng cường viện trợ cho Kiev.

Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó cho hay, một trong những mục tiêu của cuộc họp là thuyết phục Đức cung cấp xe tăng Leopard 2 hoặc ít nhất cho phép các nước khác như Ba Lan, Phần Lan chuyển xe tăng do Đức sản xuất đến Ukraine.

Tuy nhiên, các bộ trưởng quốc phòng không đạt được đồng thuận về vấn đề này. Berlin đến nay vẫn do dự "bật đèn xanh" cung cấp xe tăng chiến đấu, chờ Mỹ cung cấp xe tăng Abrams trước.

Tuần trước, chính phủ Anh tuyên bố sẽ gửi 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cho Kiev. Ngay lập tức, Moscow cảnh báo, bất cứ vũ khí nào của phương Tây, kể cả các xe tăng của Anh, gửi cho Ukraine đều sẽ bị "bắn cháy".

Bất chấp những cảnh báo này, một số nước phương Tây vẫn sẵn sàng viện trợ xe tăng để giúp Ukraine đối phó với nguy cơ Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine