1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ra sắc lệnh cho phép thuê binh sĩ nước ngoài

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh mới cho phép người nước ngoài phục vụ trong quân đội Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia người Nga khẳng định, động thái này không liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra tại miền đông Ukraine.

Nga ra sắc lệnh cho phép thuê binh sĩ nước ngoài
Trước khi có sắc lệnh mới của Tống thống Putin cho phép tuyển binh sĩ nước ngoài, hàng ngàn binh sĩ Nga đang đóng quân bên ngoài biên giới nước này. (Ảnh: BBC)

 

Hãng tin BBC ngày 5/1 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua sắc lệnh cho phép người nước ngoài biết nói tiếng Nga phục vụ trong quân đội với thời hạn ít nhất 5 năm. Sắc lệnh này hướng đến các binh sĩ từ các nước Trung Á từng thuộc Liên bang Xô Viết.


Chuyên gia phân tích quốc phòng của hãng tin BBC Jonathan Marcus nhận định, sắc lệnh này của Putin là một bước đi trong kế hoạch chuyên nghiệp hóa lực lượng vũ trang của Nga. Nhưng ông Marcus nhận xét rằng động thái này sẽ có ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ của Nga với các nước thuộc Liên bang Xô Viết trước đây.


Chuyên gia của BBC cũng nhận định các nguy cơ đối với an ninh Nga đang tăng lên kể từ khi NATO tiến vào Afghanistan. Điều này có thể sẽ thúc đẩy Mátxcơva mở rộng sự hiện diện của quân đội tại vùng Trung Á, mở các trụ sở của Nga nhưng với những người lính địa phương. Nhưng điều này không đồng nghĩa Mátxcơva sẽ tuyển mộ binh sĩ nước ngoài một cách ồ ạt.

 

BBC cũng dẫn lời 2 chuyên gia quân sự người Nga Alexander Golts và Pavel Felgenhauer cho rằng sắc lệnh mới không liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra tại miền đông Ukrainne. Nó sẽ giúp hợp pháp hóa hiện trạng quân đội Mátxcơva đóng quân ở cả nhiều khu vực bên ngoài lãnh thổ Nga đã tồn tại từ một vài năm nay.

 

Theo 2 chuyên gia, quy định mới này sẽ giúp Mátxcơva dễ dàng tuyển mộ các binh lính từ các nước Trung Á, Caucasus hay Transnistria, hoặc vùng ly khai Moldova thân Nga.
 
“Trước đó, những người thuộc các khu vực nêu trên cần nhập tịch vào Nga hay được cấp các giấy tờ trao quyền công dân. Nhưng giờ đây, họ có thể chiến đấu cho Nga mà không cần phải là công dân nước này”, chuyên gia Felgenhauer nhận xét.


Hiện có khoảng 300 binh sĩ nước ngoài trong quân đội Nga. Chuyên gia Felgenhauer nhận định: “Gửi các binh lính đến Trung Á tốn khoản chi phí rất cao và nhiều người ở lại đó, không về. Bởi vậy tuyển mộ các binh lính địa phương là một giải pháp thiết thực và hữu hiệu cho Mátxcơva”.

 

Các tình nguyện viên nước ngoài, bao gồm cả người Nga, đang chiến đấu ở Ukraine. Mátxcơva bác bỏ chuyện điều binh sĩ chính quy đến khu vực này.
 

Chính phủ Ukraine và phương Tây cũng từng cáo buộc Nga đã gửi các vũ khí hạng nặng và quân đội tinh nhuệ đến miền Đông Ukraine để ủng hộ phe ly khai tại đây, nhưng Nga phủ nhận.

 

Thoa Phạm

Theo BBC