1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga sắp ký hợp đồng mua sắm máy bay chiến đấu hiện đại MiG-35

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga sắp ký một hợp đồng mua sắm các máy bay chiến đấu hiện đại MiG-35 với hãng sản xuất máy bay Nga MiG, Phó Tổng Giám đốc MiG Alexey Beskibalov phát biểu với báo giới gần đây, Sputnik đưa tin ngày 6/2.

Một chiến đấu cơ MiG-35 (Ảnh: Sputnik)
Một chiến đấu cơ MiG-35 (Ảnh: Sputnik)

Một khi hợp đồng được ký kết, các chiến đấu cơ MiG-35 đầu tiên sẽ được bàn giao cho quân đội Nga trong năm 2017. Loại máy bay chiến đấu MiG-35 là phiên bản được phát triển từ các máy bay MiG-29M/M2 và MiG-29K/KUB.

“Hiện, hợp đồng đang trong giai đoạn đàm phán. Chúng tôi hy vọng sẽ ký hợp đồng này trong năm 2016. Theo kế hoạch, 2 chiếc MiG-35 đầu tiên sẽ được bàn giao trong năm 2017”, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn MiG Alexey Beskivalov cho biết.

Tháng 8 năm ngoái, Tổng Giám đốc hãng sản xuất máy bay MiG Sergey Korotkov cho hay hợp đồng mua sắm trên sẽ được ký với Bộ Quốc phòng Nga ngay trong quý I/2016. MiG-35 sẽ đi vào hoạt động trong đội hình Không quân Nga trong giai đoạn 2018-2020.

Trước đó vào cuối năm 2015, Giám đốc Viện Cơ học Tự động Moscow Alexei Kuznetsov cho biết chiến đấu cơ đa chức năng MiG-35 sẽ được trang bị các thiết bị hoa tiêu hiện đại nhất hiện nay.

Máy bay chiến đấu MiG-35 lần đầu tiên được ra mắt trong Hội chợ hàng không Ấn Độ năm 2007.

Vũ Duy

Theo Sputnik