1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiến sâu hơn ở Kharkov, bẻ gẫy mũi phản công của Ukraine ở Zaporizhia

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tuyên bố đạt được đà tiến ở mặt trận Kharkov, trong khi Ukraine nói rằng tình hình ở khu vực tương đối phức tạp nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Kiev.

Nga tiến sâu hơn ở Kharkov, bẻ gẫy mũi phản công của Ukraine ở Zaporizhia - 1

Một binh sĩ Ukraine tác chiến tại khu vực Donetsk (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Ukraine ngày 18/7 cho biết, tình hình ở mặt trận miền Đông tương đối phức tạp, trong khi Nga tuyên bố đã đạt được đà tiến ở thành phố Kupiansk tại tỉnh đông bắc Kharkov.

Nga và Ukraine thường công bố các cập nhật về tình hình chiến sự không giống nhau hoàn toàn kể từ khi Kiev mở cuộc phản công đầu tháng trước, nhưng cả 2 bên đều phát đi tín hiệu rằng chiến sự đang diễn ra khốc liệt.

Bộ Quốc phòng Nga nói với Tass rằng, lực lượng Moscow đã tiến thêm 2km dọc theo mặt trận và tiến sâu 1,5km ở Kupiansk, một giao lộ đường sắt quan trọng ở khu vực Kharkov.

Trong khi đó, tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh lục quân Ukraine, cho hay Nga đã tập trung lực lượng ở khu vực Kupiansk, nhưng quân đội Ukraine đang kìm chân Moscow.

"Tình hình phức tạp nhưng đang được kiểm soát (ở mặt trận miền Đông)", ông Syrskyi cho biết.

Trước đó, giới chức Ukraine ghi nhận Nga đang tăng cường lực lượng tới gần Kupiansk và Lyman ở phía đông bắc. Ukraine vào cuối năm ngoái đã giành lại được 2 thành phố này từ tay Nga trong cuộc phản công bất ngờ. Giống như Kupiansk, Lyman cũng là nơi giao nhau của các tuyến đường sắt.

Mặt khác, ở mặt trận Đông Nam, Nga tuyên bố đã chặn mũi tấn công của Ukraine tại Zaporizhia - khu vực chứng kiến sự giằng co của 2 bên trong thời gian qua. Ukraine đã giành lại được một số ngôi làng tại đây, nhưng nhìn chung diễn biến phản công khá chậm.

Người đứng đầu chính quyền thân Nga ở Zaporizhia Yevgeny Balitsky cho biết, tại khu vực này, Ukraine đang gia tăng số lượng các vụ pháo kích nhằm vào vị trí của Moscow.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, kể từ khi Kiev phát động cuộc phản công vào đầu tháng 6 với vũ khí do các đồng minh phương Tây cung cấp, họ đã giành lại hơn 210km2 lãnh thổ.

Tuy nhiên, Nga vẫn đang nắm giữ phần lớn những khu vực mà họ giành được kể từ khi chiến sự bắt đầu vào tháng 2/2022. Trong khi đó, phía Ukraine đã đối mặt với thách thức lớn từ các phòng tuyến và bãi mìn dày đặc của Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc phản công của Ukraine "không thành công". Nga cũng đang cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Ukraine khi lực lượng của Kiev dồn lực tấn công. Ukraine cho hay họ đang tiến chậm để tránh kịch bản thương vong cao.

Một người phát ngôn của quân đội Ukraine ở phía đông nói rằng các lực lượng Nga đang cố gắng giành thế chủ động theo hướng Lyman-Kupiansk, nhưng cũng nhấn mạnh các lực lượng của Kiev đang cầm chân Moscow.

Theo Ukraine, Nga đã đưa hơn 100.000 quân và hơn 900 xe tăng tới khu vực.

Tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định, bằng cách tăng cường hoạt động trên mặt trận Kupiansk, Nga dường như muốn Ukraine rút lực lượng dự bị ra khỏi các khu vực quan trọng khác trên tiền tuyến.

Ngoài ra, theo ông Syrskyi, quân đội Nga cũng đang tiếp tục gửi lực lượng dự bị tới khu vực Bakhmut ở miền đông Ukraine để cố gắng ngăn chặn bước tiến của lực lượng Ukraine.

Phía Kiev nhấn mạnh, giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở khu định cư Staromayorske phía tây nam thành phố Donetsk và quân đội Ukraine có lợi thế ở đó.

Theo Reuters, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine