1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tìm được cách vô hiệu "sát thủ vô hình" của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nguồn tin trong quân đội Ukraine nói về cách Nga đã biến các vũ khí tác chiến điện tử của Kiev trở nên kém hiệu quả trong thời gian qua.

Nga tìm được cách vô hiệu sát thủ vô hình của Ukraine - 1

Một hệ thống khí tài chế áp điện tử của quân đội Nga (Ảnh: Tass).

Ukrainska Pravda ngày 25/4 đăng tải bài báo có tựa đề: "Có quá nhiều máy bay không người lái, chúng ta không thể tiếp tục mà không có tác chiến điện tử. Tại sao Ukraine thất thế trước Nga trong cuộc đua công nghệ?".

Theo nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine được trích dẫn trong bài báo, Nga đã tăng ít nhất gấp đôi số lượng UAV tại các khu vực nóng nhất trên tiền tuyến trong 3 tháng qua.

Ngoài ra, Nga cũng liên tục hiện đại hóa UAV. Ukraine đang gặp khó trong việc đối phó với những UAV được nâng cấp của Nga khi chúng đã vượt mặt các biện pháp gây nhiễu bằng tác chiến điện tử (EW).

Nguồn tin cho biết: "Ukraine đã thiết kế các hệ thống tác chiến điện tử ở băng tần 900 MHz. Trước đó, như vậy là đủ (ngăn chặn UAV Nga). Giờ đây, Nga đang chế tạo máy bay không người lái với băng tần 700-1000 MHz. Vì vậy, các thiết bị tác chiến điện tử do chúng tôi chế tạo trước đây không còn hiệu quả nữa".

Các nguồn trong chính quyền Ukraine nói với Ukrainska Pravda rằng, để đối phó tình hình như vậy, Kiev đang nỗ lực tạo ra một hệ thống thống nhất có khả năng thu thập thông tin về những thay đổi tần số của máy bay không người lái của Nga để các nhà sản xuất có thể nhanh chóng điều chỉnh thiết bị tác chiến điện tử để thích nghi.

Ngoài vấn đề liên quan tới khả năng gây nhiễu UAV Nga, Ukraine còn gặp thách thức vì thiếu nghiêm trọng thiết bị EW. Các nguồn tin trên chiến trường nói rằng EW là một trong những biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất của Ukraine trước dàn UAV đông đúc của Nga.

Nếu không có sự bảo vệ như vậy, quân đội Ukraine sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của Nga.

Về lý thuyết, thiết bị gây nhiễu sẽ chặn tín hiệu vô tuyến giữa UAV FPV và người điều khiển nó, khiến máy bay không người lái đi chệch hướng. EW được xem là "sát thủ vô hình" vì không bắn ra thuốc nổ nhưng có khả năng hạ gục vũ khí.

Trong một cuộc chiến mà UAV đang đóng vai trò ngày càng quan trọng, năng lực tác chiến điện tử đang trở thành yếu tố quan trọng sống còn trên chiến trường.

Nga vốn được xem là cường quốc về tác chiến điện tử và điều này đã gây ra không ít khó khăn cho Ukraine. Ngoài khả năng gây nhiễu, Nga cũng nghiên cứu các cơ chế chống gây nhiễu, nhằm vượt mặt khí tài EW của đối phương.

Sau thời gian đầu chậm chân hơn đối thủ liên quan tới UAV, Nga đã tăng tốc trong thời gian qua khi sản xuất số lượng lớn vũ khí, đồng thời tìm cách ngăn cản UAV của Ukraine. 

Theo giới quan sát, có nhiều lý do dẫn đến việc Ukraine thiếu hụt các phương tiện tác chiến điện tử. Điều quan trọng nhất là việc sản xuất hệ thống tác chiến điện tử ở Ukraine chỉ được tăng cường sau khi xung đột nổ ra.

Thay vào đó, Liên bang Nga đã đầu tư nhiều năm vào việc phát triển tác chiến điện tử. Các thiết bị tác chiến điện tử cố định của Nga được coi là một trong những hệ thống mạnh nhất trên thế giới. Trong một số trường hợp, EW của Nga có thể làm mất khả năng định vị bằng GPS trên máy bay.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine