1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố phá hủy kho vũ khí hạng nặng Mỹ cấp cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã phá hủy kho vũ khí do Mỹ cung cấp cho Ukraine, bao gồm pháo hạng nặng.

Nga tuyên bố phá hủy kho vũ khí hạng nặng Mỹ cấp cho Ukraine - 1

Hệ thống HIMARS khai hỏa (Ảnh: AP).

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 25/7 tuyên bố, các kho chứa tên lửa cho hệ thống HIMARS và đạn cho lựu pháo M777 của Ukraine đã bị tấn công.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, một trạm vận chuyển gần làng Bogdanovtsy, nơi lưu trữ các loại vũ khí, đã bị "vũ khí tầm xa chính xác cao phóng từ biển" tấn công.

Mỹ bắt đầu cung cấp các hệ thống rocket phóng loạt HIMARS cho Ukraine từ tháng 6. Tính đến ngày 22/7, Mỹ đã chuyển cho Ukraine 16 hệ thống HIMARS.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo, các cuộc tấn công bằng tên lửa đất đối không với độ chính xác cao đã phá hủy 4 hệ thống HIMARS từ ngày 5-20/7.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ khẳng định không có hệ thống HIMARS nào do nước này gửi đến Ukraine bị phá hủy. Trong khi đó, chính phủ Kiev cáo buộc Moscow lan truyền "thông tin sai lệch" để ngăn cản phương Tây gửi thêm vũ khí cho Ukraine.

Kho vũ khí Nga bị phá hủy sau màn tập kích của "hỏa thần" HIMARS

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley khẳng định, cho đến nay, chưa có hệ thống HIMARS nào bị lực lượng Nga phá hủy. Ông khẳng định quân đội Ukraine đang vận hành HIMARS rất hiệu quả, sử dụng đạn chính xác cao để tập kích nhiều mục tiêu.

Pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp những ngày qua cho thấy hiệu quả trên chiến trường, giúp Ukraine thực hiện các cuộc phản công, làm chậm đà tiến công của Nga. Giới chức Ukraine cho biết, với sự hỗ trợ của các tổ hợp pháo của phương Tây, trong đó có HIMARS, quân đội nước này đã phá hủy hàng chục kho đạn dược, nhiên liệu, trung tâm chỉ huy quân sự ở các vùng do Nga kiểm soát.

Khi được trang bị hệ thống pháo HIMARS, quân đội Ukraine có thể tấn công vượt các phòng tuyến của Nga, hơn nữa, tác chiến ở khoảng cách xa hơn cũng giúp Kiev hạn chế thương vong từ các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa của Moscow.

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm nay tuyên bố các lực lượng quân sự nước này đã sử dụng hệ thống HIMARS phá hủy 50 kho đạn của Nga.

"Các cuộc tấn công đã cắt đứt chuỗi hậu cần của Nga và làm tê liệt khả năng của Nga trong hoạt động tác chiến cũng như pháo kích vào các lực lượng vũ trang của chúng ta", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20/7 tuyên bố Moscow sẽ mở rộng mục tiêu ở Ukraine, không chỉ tập trung ở khu vực miền Đông. Ông Lavrov cho biết việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong đó có HIMARS, khiến Nga phải xem xét lại kế hoạch tác chiến.

Nga nhiều lần chỉ trích việc phương Tây tiếp tục "bơm" vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài. Moscow cảnh báo, bất cứ lô vũ khí nào của nước ngoài vào Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công chính đáng của Nga.

Trong chuyến thị sát các đơn vị chiến đấu ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuần trước cũng chỉ thị tập trung phá hủy các tên lửa, pháo tầm xa của Ukraine. 

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine