1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Nga chỉ trích kế hoạch hòa bình của Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng, kế hoạch hòa bình do Ukraine đề xuất là "vô nghĩa" vì nó dựa trên những quan điểm "không thể chấp nhận".

Ngoại trưởng Nga chỉ trích kế hoạch hòa bình của Ukraine  - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn nhật báo Izvestia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, việc Ukraine yêu cầu Nga rút quân khỏi các khu vực mà nước này đã giành quyền kiểm soát là "không thể chấp nhận".

"Hội nghị thượng đỉnh hòa bình được đề xuất sẽ không thành công cho đến khi các căn cứ cơ bản của nó được thay đổi, bao gồm cả việc cho phép Nga tham gia", Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Ông tuyên bố, trong mọi trường hợp, Nga sẵn sàng tổ chức các cuộc thảo luận nhưng không dựa trên cơ sở "công thức hòa bình" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Không có chính trị gia nghiêm túc nào ở Washington, Brussels, London, Paris hay Berlin có thể nói rằng không có giải pháp thay thế nào cho công thức hòa bình Zelensky", ông Lavrov khẳng định.

Ông Lavrov cũng bác bỏ các điều khoản trong kế hoạch kêu gọi Nga rút khỏi lãnh thổ mà nước này đã kiểm soát, bao gồm cả bán đảo Crimea và khôi phục biên giới hậu Liên Xô năm 1991 của Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky bác bỏ mọi quan điểm đàm phán với Nga trên bất kỳ cơ sở nào khác ngoài kế hoạch hòa bình mà ông đề xuất. Kế hoạch hòa bình này còn có một biện pháp nhằm buộc Nga phải chịu trách nhiệm về chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông đã gặp các quan chức và nhà ngoại giao từ Thụy Sĩ và được đảm bảo rằng, hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà nước này đồng ý đăng cai sẽ có sự tham gia của Nga và được tiến hành theo các điều kiện thực tế.

Ông cho biết các quan chức Thụy Sĩ đã nói: "Chúng tôi hiểu rằng không thể giải quyết được gì nếu không có các bạn (Nga), điều đó thật không công bằng". Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng các đề xuất của Mỹ nhằm thảo luận về các thỏa thuận vũ khí, tách vấn đề vũ khí ra khỏi cuộc xung đột Ukraine, là vô nghĩa.

"Đó là một trò đùa và phản ánh việc những con người làm việc trong chính quyền ở Washington xử lý không hiệu quả các chính sách đối ngoại. Tất cả những điều này bắt nguồn từ thực tế là chính sách đối ngoại của Mỹ đang được những người không biết làm ngoại giao chỉ đạo", ông nhấn mạnh thêm.

Theo Reuters