1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà của Thủ tướng Palestine bị tấn công

(Dân trí) - Ngày 10/6 tiếp tục diễn ra xung đột giữa các phe phái Palestine tại dải Gaza và sáng sớm ngày 11/6, nhà của Thủ tướng Palestine Ismaïl Haniyeh đã bị các tay súng có vũ trang tấn công.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về số nạn nhân trong vụ tấn công này. Ông Haniyeh sống trong trại tị nạn Chati, gần thành phố Gaza. Đây là lần đầu tiên trong suốt một tháng giao tranh giữa các phe phái Palestine, ông Haniyeh trở thành mục tiêu tấn công. 

Động thái này cho thấy bạo lực đang leo thang tại dải Gaza. Vụ tấn công nhằm vào Thủ tướng Palestine tiếp diễn sau ngày Chủ nhật đầy bạo lực, với 4 người chết và ít nhất 36 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh giữa những người ủng hộ phong trào Hamas của Thủ tướng Ismaïl Haniyeh và phong trào Fatah của Tổng thống Mahmud Abbas.

Ngày 10/6, các binh sĩ của Hamas đã bắt Mohammed Sweirki, 25 tuổi, thuộc Đội bảo vệ Tổng thống Mahmud Abbas, dẫn lên tầng thượng của một tòa nhà 15 tầng và đẩy anh xuống, khiến Sweirki chết ngay lập tức.

Vụ việc đã khơi ngòi cho tình trạng bạo loạn tại Gaza, với các vụ bắn trả bằng súng. Các thành viên của Fatah đã bao vây nhà của ông Mohammed al-Rifati, một lãnh tụ của phong trào Hamas, ném lựu đạn vào một tòa nhà 4 tầng trước khi đột nhập vào bắn chết ông này. Thi thể của ông al-Rifati được tìm thấy trong bệnh viện sau đó. Hamas ngay lập tức kêu gọi trả thù.

Trước rạng sáng 11/6, một thành viên của Hamas cũng đã chết sau khi bị ném từ tầng 12 của một tòa nhà, 4 thành viên khác có mặt trong tòa nhà đó bị bắn thương.

Truyền hình Palestine cho biết Thủ tướng Haniyeh kêu gọi những tay súng rút khỏi các khu phố và mái nhà nhằm tạo điều kiện cho 24.000 học sinh trung học Palestine bắt đầu kỳ thi cuối năm diễn ra vào ngày 11/6.

Ngày 19/5, các phe phái xung đột ở Palestine đã ký thỏa thuận ngừng bắn, nhưng tuần trước, các vụ xung đột đã diễn ra quanh thành phố Rafah, phía nam dải Gaza, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng.

Giao tranh với quân đội Israel cũng bắt đầu trở lại sau nhiều ngày tạm dừng. Trước các vụ bắn súng của binh lính Palestine từ bên kia biên giới, cùng việc phá vỡ âm mưu bắt cóc một binh sĩ Israel, giới chức chính phủ và quân sự nhà nước Do Thái tuyên bố tiếp tục duy trì các chiến dịch quân sự tại Gaza.

Ngày 9/6, 4 thành viên thuộc nhóm Islamic Jihad và Lữ đoàn Tử vì đạo Al-Aqsa, có quan hệ với Fatah đã tấn công một đơn vị quân đội Israel trong khu vực kiểm soát Kissufim (miền trung dải Gaza), một người trong số đó đã bị giết, 3 người còn lại quay về Gaza.  Đây là lần xâm nhập đầu tiên của các phần tử cấp tiến Palestine, kể từ sau vụ giết hại hai binh sĩ Israel và bắt cóc hạ sĩ Gilad Shalit ngày 25/6/2006. Hiện hạ sĩ Gilad Shalit vẫn chưa được trả tự do.

Bộ trưởng quốc phòng Israel Amir Peretz cho biết mục đích của vụ tấn công bất thành này là bắt cóc một binh sĩ Israel. Nhóm tấn công đã sử dụng xe ôtô có ghi dòng chữ TV- truyền hình, nhằm đánh lừa các binh sĩ giám sát, nhưng phát ngôn viên của Phong trào Islamic Jihad phủ nhận thông tin này. Israel trả đũa bằng một loạt các vụ không kích.

Trong cuộc họp hàng tuần của Nội các Israel, Thủ tướng Ehud Olmert khẳng định: “Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch quân sự tại Gaza trong một thời gian dài, giúp ngăn chặn mọi âm mưu xâm nhập của các phần tử khủng bố và những vụ bắn rocket Qassam vào lãnh thổ Israel”.

Nhiều nhân chứng cho biết tối 10/6, quân đội Israel đã tiến vào phía nam dải Gaza. Phía Israel cho rằng đây chỉ là một chiến dịch nhỏ thông thường nhằm khẳng định sự hiện hiện của họ tại đây, đồng thời giúp ngăn chặn các vụ tấn công bằng rocket.

Ngọc Nhàn

Theo AP