1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Hun Sen đến Thái Lan thăm người bạn 32 năm Thaksin

Đức Hoàng

(Dân trí) - Sau khi được trả tự do, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã đón cựu Thủ tướng Campuchian Hun Sen, một người bạn lâu năm của ông.

Ông Hun Sen đến Thái Lan thăm người bạn 32 năm Thaksin - 1

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (phải) và cựu Thủ tướng Campuchian Hun Sen (Ảnh: Facebook/Hun Sen).

Ngày 21/2, ông Thaksin đã gặp gỡ ông Hun Sen tại Thái Lan. Cựu Thủ tướng Campuchia là một người bạn thân của ông Thaksin trong nhiều năm, trong đó có 15 năm ông sống lưu vong bên nước ngoài.

"Hai cựu thủ tướng đã gặp nhau và không trao đổi về chuyện chính trị. Hai người chỉ gợi lại những kỷ niệm về tình bạn 32 năm", ông Hun Sen viết trên Facebook, kèm theo hình ảnh ông ngồi trên ghế sofa của ông Thaksin trong tư dinh của cựu Thủ tướng Thái Lan ở Bangkok.

An ninh đã được siết chặt liên quan tới chuyến đi của ông Hun Sen tới Thái Lan. 

Ông Hun Sen cảm ơn ông Thaksin và con gái ông Paetongtarn Shinawatra vì sự đón tiếp nồng nhiệt và mời cô Paetongtarn đến thăm Campuchia vào ngày 14-15/3.

Cuộc gặp mặt diễn ra sau khi ông Thaksin được trả tự do vào ngày 18/2 vì lý do tuổi tác và sức khỏe. Ông sẽ chấp hành bản án còn lại tại nhà riêng. 

Sau khi được trả tự do, hình ảnh của ông Thaksin, 74 tuổi, được truyền thông đăng tải cho thấy ông đeo nẹp cổ, đệm và sử dụng xe lăn di chuyển. Một quan chức cấp cao Thái Lan từng gặp ông Thaksin nói rằng ông "thực sự bị ốm".

Ông Thaksin đã trở lại vào tháng 8 năm ngoái, chấm dứt 15 năm sống lưu vong. Ông Thaksin bị kết án 8 năm tù vì hành động xung đột lợi ích và lạm dụng quyền lực trong thời gian làm thủ tướng nhưng được chuyển đến bệnh viện ngay đêm đầu tiên ngồi tù vì bị đau ngực.

Nhà vua Thái Lan đã giảm án cho ông xuống 1 năm và ông được trả tự do sau 6 tháng ngồi tù.

Một số nhà phân tích cho biết chuyến thăm của ông Hun Sen thể hiện mối liên hệ cá nhân sâu sắc giữa họ, mối liên hệ có thể củng cố mối quan hệ giữa 2 nước. Cả 2 ông tuy đã không giữ các vai trò cấp cao nhất trong chính quyền nhưng vẫn có tầm ảnh hưởng lớn trong chính phủ mỗi nước.

Giáo sư Siripan Nogsuan Sawasdee của Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) cho biết: "Chuyến thăm phản ánh quan điểm chính trị của giới thượng lưu ở Đông Nam Á".

Bà nhận định mối quan hệ giữa 2 chính trị gia cũng có thể giúp 2 nước giải quyết các vấn đề song phương còn tồn tại, ví dụ như dự án thăm dò chung để khai thác hydrocarbon ngoài khơi khu vực chồng lấn giữa 2 quốc gia đã đình trệ nhiều năm qua.

Theo Reuters