1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un nói sẵn sàng gặp ông Trump, nhưng vẫn cảnh báo tìm “con đường mới”

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố quyết tâm phi hạt nhân hóa hoàn toàn của ông vẫn không thay đổi nhưng ông sẽ phải tìm một “con đường mới” nếu Mỹ tiếp tục đòi hỏi hành động đơn phương từ Bình Nhưỡng.


Lãnh đạo Mỹ - Triều gặp nhau tại Singapore tháng 6/2018 (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo Mỹ - Triều gặp nhau tại Singapore tháng 6/2018 (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, trong bài phát biểu mừng năm mới vào đêm qua 31/12, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho hay tiến trình giải trừ hạt nhân sẽ có tiến bộ nhanh hơn nếu Mỹ có hành động tương ứng. Ông nói thêm rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào bất kỳ thời điểm nào để có được các kết quả mà công đồng quốc tế hoan nghênh.

Tuy nhiên, ông Kim cũng cảnh báo rằng Triều Tiên “không có lựa chọn nào khác là phải tìm kiếm một con đường mới để bảo vệ chủ quyền” nếu Mỹ “tính toán sai lầm sự kiên nhẫn của người dân chúng tôi, ép buộc điều gì đó lên chúng tôi và theo đuổi các biện pháp trừng phạt và áp lực mà không giữ lời hứa đã đưa ra với cả thế giới”.

Không rõ “con đường mới” mà nhà lãnh đạo Triều Tiên nhắc tới là gì.

Ông Kim và ông Trump đã cam kết hành động để tiến tới giải trừ hoạt nhân và xây dựng “một chế độ hòa bình ổn định và lâu dài” tại cuộc gặp lịch sử ở Singapore hồi tháng 6/2018. Nhưng kể từ đó, hai bên đạt được rất ít tiến triển.

Bình Nhưỡng đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 nhằm phù hợp với các biện pháp cơ bản của Bình Nhưỡng tiến tới việc phi hạt nhân hóa, trong đó có việc dỡ bỏ cơ sở thử nghiệm hạt nhân duy nhất của nước này và một cơ sở động cơ tên lửa then chốt.

Ông Kim Jong-un cũng kêu gọi Hàn Quốc ngừng hoàn toàn các cuộc tập trận chung với Mỹ liên quan tới các vũ khí chiến lược, trong khi theo đuổi các cuộc đàm phán đa phương để xây dựng một nền hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên.

“Giờ đây khi Triều Tiên và Hàn Quốc đã quyết định về con đường hòa bình và thịnh vương, chúng tôi cho rằng các cuộc tập trận quân sự chung cùng với các lực lượng bên ngoài không còn nên được phép diễn ra và việc triển khai vũ khí chiến tranh như các vũ khí chiến lược từ bên ngoài cũng nên chấm dứt hoàn toàn”, ông Kim Jong-un nói.

An Bình