1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu cường quốc đối đầu

Thành Đạt

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo sự đối đầu giữa các cường quốc sẽ dẫn đến "hậu quả thảm khốc".

Ông Tập Cận Bình cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu cường quốc đối đầu - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: AP).

"Thế giới của chúng ta ngày nay không còn yên bình, những chỉ trích đã gây ra sự thù hận và  thành kiến", Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm 17/1.

"Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng đối đầu không giải quyết được vấn đề, mà chỉ gây ra những hậu quả thảm khốc", ông Tập Cận Bình nói thêm.

Tuyên bố của ông Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ cùng các nước phương Tây vẫn chưa hạ nhiệt trong nhiều vấn đề.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương hồi tháng 12/2021 nói rằng sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc không nên được xem như "một trận đấu quyền anh", trong đó một bên đánh bại bên còn lại.

Thay vì cạnh tranh với nhau trong trò chơi "tổng số bằng không" (bên được - bên mất), nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng Washington và Bắc Kinh nên bước vào một "cuộc đua", trong đó cả hai bên có thể thúc đẩy lẫn nhau và thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

Đại sứ Tần Cương cho rằng, cả hai nước đều có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác trong cạnh tranh để có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng cho phép bên còn lại phát triển. Ông cho rằng sự cạnh tranh cần được kiểm soát một cách công bằng và lành mạnh.

Ông Tập khen ngợi Trung Quốc, nơi ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên, là câu chuyện thành công hiếm gặp trong đại dịch và là nền kinh tế lớn duy nhất tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp tình hình dịch bệnh.

Ông Tập cho biết Trung Quốc hoàn toàn tự tin về tốc độ phát triển kinh tế của nước này và động lực chung của nền kinh tế vẫn ổn định. Ông Tập khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục cải cách và mở cửa.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn, ông Tập cho biết thế giới đã phải chiến đấu trong một "trận chiến ngoan cường" chống lại "đại dịch trăm năm có một". Ông cho biết đại dịch đang có dấu hiệu kéo dài với các biến chủng mới lây lan nhanh hơn trước, tạo ra thêm những thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu.

"Các chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu đã bị gián đoạn. Giá cả hàng hóa tiếp tục tăng, nguồn cung năng lượng vẫn eo hẹp", ông Tập cảnh báo.

Ông Tập nói thêm rằng, Trung Quốc mong muốn được "giao lưu nhân dân với nỗ lực tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới, duy trì chuỗi cung ứng công nghiệp an toàn và thông suốt, đồng thời thúc đẩy tiến bộ ổn định và vững chắc trong quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu".

Tuy nhiên, ông Tập không đề cập trong bài phát biểu về việc liệu Bắc Kinh có thể nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hay không. Trung Quốc vẫn đang phải chạy đua đối phó với các ổ dịch bùng phát tại nhiều tỉnh và thành phố, vài tuần trước khi Thế vận hội Mùa Đông ở Bắc Kinh diễn ra.

Trung Quốc là thành trì cuối cùng còn theo đuổi chiến lược "Không Covid-19" (Zero Covid), hay còn gọi là đối phó không khoan nhượng, để đưa số ca nhiễm về 0 bằng các biện pháp quyết liệt như xét nghiệm, truy vết, phong tỏa diện rộng.

Theo www.straitstimes.com