1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Mỹ: Cam kết của Washington với ASEAN chưa bao giờ mạnh đến thế

Quốc Đạt

(Dân trí) - Việc Phó Tổng thống Mỹ dự Hội nghị cấp cao ASEAN ở Indonesia góp phần thể hiện cam kết của Washington với khu vực, theo Daniel Kritenbrink, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương.

Quan chức Mỹ: Cam kết của Washington với ASEAN chưa bao giờ mạnh đến thế - 1

Daniel Kritenbrink, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mỹ (Ảnh: AP).

"Cam kết của chúng tôi đối với ASEAN chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế", ông Kritenbrink, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, nói trong buổi họp báo trực tuyến tối 7/9 để tổng kết chuyến công du Indonesia của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Ông Kritenbrink chỉ ra rằng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Mỹ - ASEAN đang tạo ra lợi ích cho người dân 2 nước, như việc thương mại giữa Mỹ và các nước ASEAN đạt mức kỷ lục 520 tỷ USD trong năm 2022, tạo ra 625.000 việc làm ở 50 bang của Mỹ và 1 triệu việc làm ở khắp Đông Nam Á.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 được tổ chức tại thủ đô Jakarta của Indonesia trong các ngày 5-7/9. Trong lúc dự hội nghị, bà Harris đã tuyên bố thành lập Trung tâm ASEAN - Mỹ tại Washington D.C. để thúc đẩy tiếp xúc giữa người dân, học giả và khu vực tư nhân của hai bên.

Cam kết của Mỹ đối với ASEAN theo ông Kritenbrink còn được thể hiện qua số lần các lãnh đạo và quan chức nước này thăm các nước trong khu vực.

Chẳng hạn, Tổng thống Joe Biden đã 2 lần thăm Đông Nam Á và từng chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ năm 2022, trong khi chuyến đi lần này là lần thứ 3 Phó Tổng thống Mỹ Harris tới khu vực. Dưới thời Tổng thống Biden, 9 quan chức chính phủ Mỹ đã thăm Đông Nam Á.

"Sự tiếp xúc của chúng ta đang ở mức cao chưa từng thấy", ông Kritenbrink nói.