1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria chiếm Rabia, thủ lĩnh Turkmen trốn về Thổ Nhĩ Kỳ

Sau khi quân đội Syria đánh chiếm thị trấn Rabia - thuộc địa bàn nhóm phiến quân Turkmen, thủ lĩnh nhóm này là Alparslan Celik đã chạy về Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28-1 cho biết, kẻ bị cáo buộc giết phi công Nga khi anh này nhảy dù khỏi chiếc máy bay Su-24 bị tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ở vùng trời tỉnh Latakia của Syria đã xuất hiện trong một đám tang ở thành phố Istanbul của nước này.

Theo báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ số ra ngày 28-1, công dân nước này là Alparslan Celik đã về thành phố Istanbul của nước này và tham dự đám tang một đối tượng được cho là thiệt mạng do hoạt động không kích của lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) tại Syria.

Theo tờ báo này, Alparslan Celik đã tuyên bố trước báo giới là người này “có mặt ở mọi nơi” và hứa sẽ trở lại Syria chiến đấu.

Được biết, Alparslan Celik là một trong những thủ lĩnh cao cấp của nhóm phiến quân Turkmen đang tham chiến ở Syria (trước đó là ở Iraq), là con trai cựu thị trưởng thành phố Keban, thuộc tỉnh Elazığ của Thổ Nhĩ Kỳ. Celik cũng được coi là thành viên của nhóm cực hữu khét tiếng “Sói xám” (Grey Volvo).

Ngày 24-11-2015, sau khi chiếc Su-24 Nga bị máy bay tiêm kích đánh chặn F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi trên không phận tỉnh Latakia của Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 5km, Alparslan Celik và các tay súng thuộc quyền đã khoe trên facebook rằng chính chúng đã bắn chết viên phi công Nga khi anh còn đang lơ lửng trên không, sau khi nhảy dù khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy.

Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên vô cùng căng thẳng sau vụ Su-24
Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên vô cùng căng thẳng sau vụ Su-24

Hồi tháng 12-2015, Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải ngay lập tức bắt giữ Celik cùng các chiến hữu của người này, để kết án về cái chết của phi công Nga Oleg Peshkov cũng như tội tham gia hoạt động vũ trang bất hợp pháp trên lãnh thổ quốc gia nước ngoài.

Bộ ngoại giao Nga nêu yêu cầu này với Thổ Nhĩ Kỳ trong gói 3 điều kiện để bình thường hóa quan hệ giữa 2 bên (cùng với điều kiện chính quyền Erdogan phải xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại chiếc Su-24 bị bắn rơi), tuy nhiên Ankara đã thẳng thừng bác bỏ 3 điều kiện của Moscow.

Vừa qua, quân đội Syria đã mở các cuộc tổng tiến công vào suốt dọc dải biên giới phía bắc và đã giành hàng loạt thắng lợi quan trọng, tái chiếm được thị trấn Salma và thị trấn Rabia nằm ở khu vực phía bắc của Latakia, giáp biên giới phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ.

Rabia bị nhóm phiến quân "al-Nusra" (chi nhánh al-Qaeda ở Syria), trong đó có các tay súng Turkmen chiếm giữ ba năm trước đây. Do đó, đây là một mục tiêu trọng tâm trong chiến dịch quét sạch biên giới phía bắc của Syria, thực hiện dưới sự hỗ trợ tối đa của Lực lượng VKS Nga.

Thị trấn Rabia được coi là thành trì của nhóm phiến quân Tukmen, mà Alparslan Celik đang đảm nhận chức vụ phó chỉ huy Lữ đoàn duyên hải số 1.

Facebook của thủ lĩnh Turkmen Alparslan Celik
Facebook của thủ lĩnh Turkmen Alparslan Celik

Do đó, một bài viết trên trang web của Sputnik đã thẳng thừng chỉ ra rằng, Nga và Syria đang đánh chiếm thị trấn Rabia nhằm đánh tan lữ đoàn Turkmen, đồng thời truy lùng những thủ phạm đã bắn chết Trung tá, anh hùng không quân Nga Oleg Peshkov, để buộc chúng phải đền tội.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, ngay sau khi thị trấn Salma thất thủ và việc quân đội Syria tăng viện quyết chiếm thị trấn Rabia, hàng trăm tay súng phiến quân đã rút chạy về phía lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, nên không rõ hiện Alparslan Celik có còn trên lãnh thổ Syria hay không.

Với thông tin mới nhất mà tờ Hurriyet vừa công bố, rõ ràng là Alparslan Celik đã biết mục đích của Nga là lùng bắt mình, nên khi quân đội Syria mở đợt tấn công vào thị trấn Rabia thì Alparslan Celik đã nhanh chân đào thoát khỏi lãnh thổ Syria.

Theo Huy Bình

Đất Việt