1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thanh niên Hong Kong chật vật vì cuộc khủng hoảng nhà ở

CTV

(Dân trí) - Quyền sở hữu nhà ở Hong Kong dường như là điều không tưởng đối với giới trẻ, bất chấp các hạn chế về tài sản đã được bãi bỏ gần đây.

Thanh niên Hong Kong chật vật vì cuộc khủng hoảng nhà ở - 1

Hong Kong có nhiều khu nhà ở công cộng diện tích nhỏ (Ảnh minh họa: Getty).

Giá bất động sản tại Hong Kong là một trở ngại lớn đối với nhiều người. Để mua được nhà, một hộ gia đình trung bình sẽ phải tiết kiệm từng xu thu nhập trong gần 19 năm.

Theo một cuộc khảo sát vào năm 2023, dù đã giảm nhẹ, tỷ lệ giá nhà trung bình trên thu nhập trung bình hàng năm ở Hong Kong vẫn ở mức 18,8. Điều này khiến Hong Kong trở thành một trong những nơi có giá nhà đắt nhất trên thế giới.

Tháng 2 vừa qua, chính quyền Hong Kong đã bãi bỏ tất cả các loại thuế giao dịch bất động sản nhằm thúc đẩy thị trường nhà đất trì trệ. Nhờ đó, giá nhà dần có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, do lãi suất dự kiến vẫn ở mức cao, nhiều người mua vẫn còn chần chừ.

Vào năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi hỗ trợ thanh niên Hong Kong trong việc mua nhà, học tập, tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp. "Hong Kong sẽ chỉ thịnh vượng khi giới trẻ phát triển mạnh mẽ", ông Tập nói.

Ngay sau đó, một dự án cung cấp nhà ở với chất lượng tốt hơn và giá cả phải chăng hơn cho những người trẻ tuổi đã được triển khai.

Trong khi đó, có một loại hình nhà ở khác tại Hong Kong cũng liên tục vướng vào những tin tức tiêu cực trong nhiều năm qua.

Theo đó, không ít người, kể cả thanh niên, đã chuyển sang sống trong những căn hộ chia lô hoặc những ngôi "nhà lồng" hay "nhà quan tài" do nguồn cung nhà ở công cộng không đáp ứng đủ nhu cầu. Hiện nay, thời gian chờ đợi đối với nhà ở công cộng tại Hong Kong đã lên đến 5,8 năm.

Tại Hong Kong, hơn 214.000 người sống trong những căn hộ chật chội chỉ có diện tích bằng một bãi đỗ xe.

Dù chính quyền Hong Kong đã triển khai nhiều biện pháp can thiệp, như mở rộng quỹ đất, song việc sở hữu nhà ở vẫn nằm ngoài tầm với của những cư dân trẻ

Tình trạng khan hiếm nhà ở còn dẫn đến một vấn đề vô cùng lớn khác: tỷ lệ sinh của Hong Kong thuộc hàng thấp nhất trên thế giới. 

Nhằm gia tăng tỷ lệ sinh, chính quyền Hong Kong đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, bao gồm trao tiền thưởng và ưu tiên trợ cấp nhà ở cho những cặp vợ chồng trẻ mới sinh con.

Nhưng do phải chờ đợi quá lâu, nhiều cặp vợ chồng đã quyết định thuê nhà và tiếp tục một vòng luẩn quẩn mới.

Tố Uyên

Theo SCMP