1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm 3 nghi phạm bị bắt trong vụ đánh bom Boston

(Dân trí) - Giới chức Mỹ đã bắt giữ thêm 3 nghi phạm trong cuộc điều tra vụ đánh bom giải marathon tại thành phố Boston hôm 15/4.

Thêm 3 nghi phạm bị bắt trong vụ đánh bom Boston
Dzhokhar (phải) cùng 2 người bạn Azamat Tazhayakov (trái) và Dias Kadyrbayev trong một lần tới New York.

3 nghi phạm mới bị bắt giữ là bạn học cùng trường đại học tại bang Massachusetts với Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm còn sống trong vụ tấn công kép tại giải marathon Boston, làm 3 người chết và 264 người bị thương. Giới chức trách cáo buộc cả ba người này đã hỗ trợ cho Dzhokhar trong những ngày sau khi xảy ra hai vụ đánh bom.

Azamat Tazhayakov và Dias Kadyrbayev, đều từ Kazakhstan, bị cáo buộc phá hủy các bằng chứng khi ném bỏ ba lô và máy tính của Dzhokhar, cảnh sát cho hay.

Nghi phạm thứ 3, Robel Phillipos, bị cáo buộc nói dối các nhân viên điều tra. Tuy nhiên, không ai trong số 3 người bị lôi kéo vào việc lên kế hoạch các vụ tấn công.

Trước đó, Dzhokhar, một sinh viên 19 tuổi, đã bị truy tố về vụ đánh bom kép. Người anh trai 29 tuổi của y là Tamerlan, đã thiệt mạng trong vụ nổ súng với cảnh sát.

3 người bạn của Dzhokhar, đều 19 tuổi, bị cáo buộc cản trở các nhân viên điều tra cảnh sát đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Boston hôm qua.

Cả 3 người hiện vẫn đang bị giam giữ khi một công tố viên nói rằng tất cả họ đều cho thấy có nguy cơ bỏ trốn.

Nếu bị kết tội, Kadyrbayev và Tazhayakov có thể đối mặt mức án cao nhất là 5 năm tù và 250.000 USD tiền phạt, trong khi Phillipos đối mặt 8 năm tù và khoản tiền phạt tương đương.

Nhắn tin cho nghi phạm
 
Theo bản khai, Tazhayakov và Kadyrbayev đã vứt bỏ các đồ đạc khỏi phòng ngủ tập thể của Dzhokhar tại Đại học Massachusetts, 3 ngày sau vụ tấn công.

Khi các kênh truyền hình chiếu hình ảnh của các nghi phạm vụ đánh bom, được FBI công bố, Kadyrbayev được cho là đã nhắn tin cho Dzhokhar rằng anh ta trông giống nghi phạm.

Dzhokhar đã nhắn tin trả lời, trong đó có các cụm từ như “lol” và “tốt hơn là cậu không nên nhắn tin cho tôi”.

Cũng theo tài liệu tòa án, Dzhokhar còn nhắn cho Kadyrbayev rằng: “Tôi sẽ đi nếu, cậu cần thứ gì đó trong phòng tôi thì cứ lấy”.

Luật sư của Kadyrbayev cho hay thân chủ của ông ban đầu không nghĩ rằng Dzhokhar là nghi phạm trong các hình ảnh của FBI, và rằng anh này không biết chiếc ba lô là bằng chứng.

Tuy nhiên, FBI nói Kadyrbayev đã biết khi anh này nhìn thấy chiếc ba lô chứa pháo hoa, vốn bị mở và bị lấy đi chất nổ mà Dzhokhar sử dụng trong vụ đánh bom kép.

Bản khai cho biết Kadyrbayev nói với các nhân viên điều tra rằng anh ta và 2 người bạn đã “cùng quyết định ném bỏ chiếc ba lô và các pháo hoa vào thùng rác vì họ không muốn Dzhokhar gặp rắc rối”.

Kadyrbayev nói anh ta vứt chiếc ba lô và pháo hoa cùng với các rác thải khác vào một chiếc túi đựng rác lớn và ném vào thùng rác gần phòng ở của họ.

Các nhân viên điều tra nói họ đã tìm thấy chiếc ba lô sau đó, cùng với một tờ bài tập về nhà của lớp học mà Dzhokhar từng tham gia tại một bãi rác.

Tazhayakov và Mr Kadyrbayev đã bị tạm giam hơn 1 tuần nay vì vi phạm quy định thị thực sinh viên.

Đại học Massachusetts ở Dartmouth cho biết trong một tuyên bố rằng Tazhayakov đã bị đình chỉ học do liên quan tới vụ việc và 2 người còn lại hiện không theo học tại trường.

Dzhokhar, vốn bị thương nặng trong cuộc truy lùng của cảnh sát, đang đối mặt án tử hình nếu bị buộc tội trong vụ đánh bom kép. Hiện tên này vẫn đang được điều trị trong nhà tù.

An Bình
Theo AP, BBC