1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Anh hứa hẹn với Scotland sau trưng cầu dân ý

(Dân trí) - Trong bình luận đầu tiên sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Scotland được công bố, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông vui mừng khi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (UK) vẫn thống nhất và cam kết sẽ trao nhiều quyền hơn cho Scotland. <br><a href='http://dantri.com.vn/the-gioi/scotland-khong-doc-lap-nhung-se-duoc-nhieu-quyen-hon-945526.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Scotland: Không độc lập nhưng sẽ được nhiều quyền hơn</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/the-gioi/thu-hien-scotland-thua-nhan-that-bai-945437.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Thủ hiến Scotland thừa nhận thất bại</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/the-gioi/scotland-da-noi-khong-ly-khai-khoi-vuong-quoc-anh-945300.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Scotland đã nói "Không" ly khai khỏi Vương quốc Anh</b></a>

Thủ tướng Anh David Cameron.
Thủ tướng Anh David Cameron.

Scotland sẽ không ly khai khỏi Vương quốc Anh sau khi cử tri phản đối độc lập trong cuộc trưng cầu dân ý hôm qua. 55,3% cử tri đã phản đối độc lập, so với tỷ lệ 44,7% phản đối.

Phát biểu tại phủ thủ tướng ngày 19/9, ông Cameron cho hay kết quả cuộc trưng cầu dân ý đã rất rõ ràng.

"Giờ đây cuộc tranh cãi đã kết thúc đối với một thế hệ, hoặc như Thủ hiến Scotland Alex Salmond đã nói:"Có thể là một cuộc đời".

"Vì vậy không còn gì tranh cãi nữa, chúng ta đã nghe thấy nguyện vọng của người dân Scotland", Thủ tướng Cameron nói.

Nhà lãnh đạo Anh cho hay 3 đảng chính trị lớn trong quốc hội Anh giờ đây sẽ thực hiện cam kết nhằm trao nhiều quyền hơn cho quốc hội Scotland.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những cam kết này sẽ được thực hiện đầy đủ", ông Camero nhấn mạn.

Thủ tướng Anh cũng công bố rằng ông Lord Smith, chủ tịch ủy ban đại hội thể thao khối Thịnh vượng Chung 2014, sẽ giám sát tiến trình thực hiện các cam kết, với các quyền lực mới về thuế, chi tiêu và phúc lợi xã hội sẽ được thống nhất vào tháng 11, và một dự luật về việc này sẽ được công bố vào tháng 1 năm sau.

Trong bài phát biểu hôm nay, ông Cameron cũng thừa nhận rằng người dân Anh, xứ Wales và Bắc Ireland cần phải có tiếng nói lớn hơn về các vấn đề của chính họ.

"Tại Wales, có các đề xuất nhằm trao cho chính quyền và quốc hội nhiều quyền lực hơn và tôi muốn Wales trở thành trung tâm của cuộc thảo luận về việc làm cách nào để Vương quốc Anh hoạt động trơn tru cho cả 4 vùng".

"Tại Bắc Ireland, chúng ta phải hành động để đảm bảo rằng các thể chế hoạt động hiệu quả".

Ông Cameron cho hay "hàng triệu tiếng nói của người Anh cũng phải được lắng nghe".

Còn Phó thủ tướng Anh Nick Clegg cho biết cuộc trưng cầu dân ý "đánh dấu không chỉ một chương mới cho Scotland mà cả những cải cách hiến pháp rộng hơn trên khắp Vương quốc Anh.

Nữ hoàng Anh Elizabeth, người đã theo dõi chặt chẽ cuộc trưng cầu dân ý tại Scotland, dự kiến cũng sẽ đưa ra một tuyên bố bằng văn bản vào chiều 19/9 giờ địa phương. Tuyên bố của bà được tin là sẽ tập trung vào kêu gọi hòa giải dân tộc.

An Bình
Theo BBC