1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa án Mỹ yêu cầu Triều Tiên bồi thường 501 triệu USD vì cái chết của Otto Warmbier

(Dân trí) - Một tòa án ở Mỹ ngày 24/12 đã yêu cầu Triều Tiên bồi thường 501 triệu USD cho gia đình Otto Warmbier, nam sinh Mỹ tử vong không lâu sau khi bị Bình Nhưỡng bắt giam và phóng thích.

Tòa án Mỹ yêu cầu Triều Tiên bồi thường 501 triệu USD vì cái chết của Otto Warmbier - Ảnh 1.

Otto Warmbier bị Triều Tiên bắt giữ hồi tháng 1/2016. (Ảnh: Reuters)

Reuters cho biết, Thẩm phán Beryl Howell của tòa ánq uận Columbia (Mỹ) hôm qua đã ra phán quyết yêu cầu Triều Tiên bồi thường cho cái chết của nam sinh Otto Warmbier.

"Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho việc tra tấn, bắt cóc và sát hại Otto Warmbier không qua xét xử và những tổn thương mà cha mẹ cậu ấy phải gánh chịu", Thẩm phán Howell nói.

Phán quyết được đưa ra sau khi gia đình của Warmbier quyết định theo đuổi vụ kiện chính quyền Triều Tiên từ hồi tháng 4 năm nay về cái chết của con trai họ. Họ đề nghị chính quyền Triều Tiên phải bồi thường 1 tỷUSD.

Về lý thuyết, tòa án Mỹ có thể tịch thu các tài sản của Triều Tiên tại Mỹ, nhưng trên thực tế Bình Nhưỡng không có tài sản tại đây hay có các quỹ sử dụng hệ thống tài chính Mỹ do lệnh trừng phạt.

Otto Warmbier, 22 tuổi, là sinh viên Đại họcVirginia. Anh bị chính quyền Triều Tiên bắt giữ từ 1/2016 khi tới đây du lịch cùng bạn bè thông qua Hong Kong. Triều Tiên kết án 15 năm tù lao động khổ sai với Warmbier với cáo buộc nam sinh này tìm cách lấy trộm một biểu ngữ tuyên truyền tại khách sạn Triều Tiên.

Đến tháng 6/2017, Triều Tiên bất ngờ tuyên bố phóng thích Warmbier trong tình trạng hôn mê sâu. Bình Nhưỡng nói rằng, Warmbier hôn mê do ngộ độc thịt. Mỹ đã cử chuyên cơ đưa Warmbier về nước và gia đình quyết định ngừng sử dụng ống thở, Warmbier tử vong sau 6 ngày về nước.

Các bác sĩ ở Mỹ trực tiếp điều trị cho Warmbier nói rằng, não của nạn nhân bị tổn thương do thiếu máu trong thời gian từ 5-20 phút,song không phát hiện bất cứ tổn thương nào trên hộp sọ khi chụp cắt lớp. Về phíaTriều Tiên, Bình Nhưỡng bác bỏ mọi cáo buộc tra tấn Warmbier.

Minh Phương

Tổng hợp