1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc công du Mỹ

(Dân trí) - Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), Tướng Trần Bỉnh Đức, vừa bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ một tuần. Đây là chuyến đi Mỹ đầu tiên trong 7 năm qua của một lãnh đạo PLA.

 
Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc công du Mỹ - 1

Mỹ hy vọng cải thiện quan hệ quân sự với Trung Quốc nhân chuyến thăm của Tổng tham mưu trưởng PLA, Tướng Trần Bỉnh Đức.

Theo hãng tin Xinhua, sự kiện này là một phần trong những nỗ lực thực thi thỏa thuận mà Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đạt được trước đây. Trung Quốc hy vọng thúc đẩy thiết lập quan hệ quân sự kiểu mới với Mỹ nhân chuyến thăm của Tướng Trần.

Về phía Mỹ, Lầu Năm Góc hy vọng là chuyến công du của Tướng Trần Bỉnh Đức sẽ cho phép cải thiện thêm quan hệ giữa hai bên, đang được sưởi ấm lại sau gần một năm xấu đi kể từ tháng 1/2010.

Dư luận Mỹ cho rằng điểm qua thành phần phái đoàn quân đội Trung Quốc công du nước Mỹ và chương trình tiếp đón do Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến, có thể thấy rõ nỗ lực hòa dịu đến từ cả hai phía.

Phái đoàn quân đội Trung Quốc công du Mỹ lần này bao gồm 24 người và tháp tùng Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc còn có thêm 7 viên tướng cao cấp khác. Chuyến thăm kéo dài từ ngày 15 cho đến 22/5.

Tại Mỹ, ông Trần Bỉnh Đức sẽ gặp hầu hết các quan chức cấp cao của Mỹ có liên quan đến vấn đề quốc phòng: Ngoài cuộc hội đàm với Đô đốc Mike Mullen, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, phái đoàn Trung Quốc còn sẽ tiếp xúc với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, Ngoại trưởng Hillary Clinton và Cố vấn An ninh Quốc gia Tom Donilon.

Tướng Trần Bỉnh Đức còn đi thăm 4 căn cứ quân sự Mỹ, từ căn cứ hải quân ở Norfolk, Virginia, cho đến căn cứ không quân Nellis tại Nevada. Ông cũng được mời phát biểu tại Học viện Quốc phòng Mỹ.

Theo các nhà quan sát, sở dĩ giới chức quốc phòng Mỹ có thái độ trân trọng kể trên là vì họ mong muốn thuyết phục phía Trung Quốc đồng ý “thể chế hóa” quan hệ giữa hai quân đội, như thiết lập những cuộc tiếp xúc thường xuyên hơn, nhằm tạo sự tin tưởng lẫn nhau.

Trong việc “nâng cấp” quan hệ song phương, Bắc Kinh luôn luôn nhắc đến một trong những điều kiện tiên quyết là Washington phải chấm dứt việc bán vũ khí cho Đài Loan, một điều mà Mỹ khó chấp nhận. Chính quyết định của Mỹ bán 6,3 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan vào đầu năm 2010 đã khiến Trung Quốc tức giận, gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung.

Trước khi lên đường thăm Mỹ, tướng Trần Bỉnh Đức đã từng cảnh báo là quan hệ quốc phòng Washington-Đài Bắc vẫn là trở ngại lớn nhất trong quan hệ giữa hai quân đội Trung Quốc và Mỹ. 

Hà Khoa
Theo Xinhua, AFP