1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bất ngờ hoãn đoàn tụ gia đình với Hàn Quốc

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 21/9 cho hay họ sẽ hoãn vô thời các cuộc đoàn tụ những gia đình ly tán ở hai miền Triều Tiên, dự kiến diễn ra trong 4 ngày nữa và vốn được đặt nhiều kỳ vọng.

Các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán giữa hai miền Triều Tiên đã bị gián đoạn từ gần 3 năm qua.

Các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán giữa hai miền Triều Tiên đã bị gián đoạn từ năm 2010.
 

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) dẫn nguồn chính phủ cho hay chính chính sách “thù địch” của Seoul là nguyên nhân dẫn đến quyết định của họ. Tuy nhiên giới quan sát tin rằng động thái của Triều Tiên là nhằm gây áp lực đối với Hàn Quốc để nối lại các tuyến du lịch liên Triều tại thắng cảnh ở Núi Kim Cương, vốn mang lại nguồn thu lớn cho Bình Nhưỡng.

 

“Chúng tôi hoãn các cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán dự kiến cho đến khi nào bầu không khí bình thường trở lại, để có thể đàm phán và thương lượng”, Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên được KCNA dẫn lời cho hay.

 

Triều Tiên cũng công kích Seoul vì các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ và cuộc truy quét gần đây đối với những người rải truyền đơn được cho là ủng hộ Bình Nhưỡng.

 

Hiện giới chức chính phủ Hàn Quốc chưa có bình luận gì về động thái của Triều Tiên.

 

Trước đó, hai miền Triều Tiên đã nhất trí tổ chức 6 ngày đoàn tụ khoảng 100 gia đình ly tán từ 25-30/9 tại Núi Kim Cương, thắng cảnh du lịch của Triều Tiên.

 

Sự kiện mang tính biểu tượng cao này sẽ lần đầu tiên sau 3 năm chứng kiến các gia đình ly tán nhiều thập niên từ Chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

 

Chương trình đoàn tụ đã bị gián đoạn sau khi Triều Tiên nã pháo vào một đảo biên giới của Hàn Quốc tháng 11/2010.

 

Giáo sư Yang Moo-Jin, Đại học nghiên cứu Triều Tiên ở Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đang dùng các cuộc đoàn tụ gia đình để gây áp lực đối với Seoul, đòi Seoul phải đáp ứng yêu cầu mở lại các tuyến du lịch tới Núi Kim Cương.

 

“Bình Nhưỡng đang tìm cách dùng các cuộc đoàn tụ gia đình là phương tiện để buộc Seoul đồng ý nối lại các tuyến du lịch tới Núi Kim Cương”, giáo sư Yang nhận định.

 

Hàn Quốc đã ngừng các tuyến du lịch tới khu nghỉ mát trên núi này vào năm 2008, sau khi một lính Triều Tiên bắn chết khách du lịch Hàn Quốc bị lạc vào vùng cấm.

 

Seoul cho hay họ sẽ không mở lại các tuyến du lịch tới Kim Cương, do nguồn tiền từ đây được Triều Tiên dùng để phát triển vũ khí và tên lửa hạt nhân và do Triều Tiên không công khai xin lỗi về vụ bắn chết khách du lịch Hàn Quốc.

 

Hàng triệu người giữa hai miền Triều Tiên đã bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên. Hầu hết đã qua đời mà không có cơ hội đoàn tụ với các thành viên gia đình bị ly tán từ 6 thập niên trước. Khoảng 27.000 người Hàn Quốc, với gần một nửa đã trên 80 tuổi, vẫn còn sống và đang nằm trong danh sách đợi được đoàn tụ. Và mỗi lần đoàn tụ chỉ có vài trăm người được chọn.

 

Tại những cuộc đoàn tụ thấm đẫm nước mắt và đầy xúc động này, người ở hai miền Triều Tiên thường gặp nhau ở Triều Tiên khoảng 2,3 ngày rồi sau đó người ở Hàn Quốc lại quay trở về nhà.

 

Chương trình đoàn tụ bắt đầu vào năm 2000, sau một hội nghị thượng đỉnh liên Triều mang tính lịch sử. Các cuộc đoàn tụ rải rác kể từ đó đã chứng kiến cuộc đoàn tụ của khoảng 17.000 người.

 

Vũ Quý

Theo AFP

.