1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc cử tàu thiết bị dò hiện đại tìm kiếm máy bay MH370

(Dân trí) - Một quan chức cao cấp Úc ngày 29/1 cho biết Trung Quốc sẽ phái một tàu có trang bị thiết bị dò âm thanh dưới biển hiện đại để tham gia tìm kiếm máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích tại phía nam Ấn Độ Dương gần 2 năm về trước.

 

Tàu Dong Hai Jiu 101 của Trung Quốc sẽ tham gia tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia (Ảnh: AFP)
Tàu Dong Hai Jiu 101 của Trung Quốc sẽ tham gia tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia (Ảnh: AFP)

Trong một báo cáo đưa ra hôm nay, Phó Thủ tướng Úc Warren Truss cho biết tàu của Trung Quốc có tên gọi Dong Hai Jiu 101 sẽ rời Singapore vào Chủ Nhật tới đây (31/1) và tham gia hoạt động tìm kiếm MH370 cho đến cuối tháng 2/2016.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chia sẻ chi phí tài chính với Malaysia và Úc để tìm kiếm máy bay xấu số MH370, theo AP.

Tàu trên được trang bị thiết bị dò sóng âm hiện đại có tên Synthetic Aperture Sonar. Tuy nhiên, một số chuyên gia chỉ trích rằng rằng các thiết bị dò âm thanh có dải băng tần tiêu chuẩn 75 kHz được sử dụng để tìm kiếm phần lớn khu vực được cho là MH370 gặp nạn đến nay tỏ ra không chính xác.

MH370 biến mất bí ẩn vào ngày 8/3/2014 trong khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh cùng 239 người trên khoang. Vụ mất tích của MH370 được coi là vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử ngành hàng không thế giới.

Cuối tuần trước các nhà chức trách Úc cho biết họ đã bị mất một thiết bị dò âm thanh độ sâu trong lúc tìm kiếm máy bay MH370 tại khu vực đáy đại dương được cho có khả năng tìm thấy cao nhất ở vùng phía nam Ấn Độ Dương.

Gần đây nhất là vào ngày 23/1, một mảnh vỡ bị nghi là của MH370 đã được tìm thấy tại bờ biển thuộc miền nam Thái Lan. Tuy nhiên, các quan chức hàng không và giới chức Thái Lan cho rằng mảnh vỡ này không phải của chiếc MH370.

Vũ Duy

Theo AP, Dawn