1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc dọa áp thuế lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ

(Dân trí) - Trung Quốc dọa sẽ áp thuế lên hơn 5.000 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, trị giá 60 tỷ USD, động thái đáp trả việc Washington tính áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa của Bắc Kinh trước đó.

(Ảnh minh họa: Market Plus)
(Ảnh minh họa: Market Plus)

Sputnik trích thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 3/8 cho biết họ đã sẵn sàng áp mức thuế mới lên hàng hóa Mỹ.

“Ngày 11/7/2018, chính phủ Mỹ công bố kế hoạch áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc. Ngày 2/8, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố rằng họ tính sẽ nâng mức thuế này lên 25 %. Trung Quốc buộc phải đáp trả lại động thái của Mỹ. Ủy ban thuế quan thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc quyết định áp các mức thuế 25%, 20%, 10%, 5% lên 5.207 mặt hàng nhập khẩu của Washington với tổng trị giá 60 tỷ USD”, thông báo viết.

Theo đó, phía Trung Quốc nhấn mạnh rằng các mức thuế suất sẽ được áp dụng khi Mỹ ban hành chính sách thuế quan mới lên hàng hóa Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh rằng “bất kể mối đe dọa đơn phương nào đều chỉ dẫn tới gia tăng xung đột và gây thiệt hại cho tất cả các bên" và cảnh báo rằng “Bắc Kinh có quyền tiếp tục đưa ra những biện pháp đáp trả” trong tương lai.

Theo CNBC, Mỹ bắt đầu áp thuế 25% lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 6/7. Hai giờ sau đó, Trung Quốc cũng công bố chính sách đáp trả Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Mỹ có thể sẽ áp thuế lên ít nhất 500 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, con số gần bằng số giá trị hàng hóa mà Mỹ nhập khẩu từ Bắc Kinh trong năm qua.

Hiện thời, Mỹ đang xem xét áp thêm mức thuế 25 % lên 16 tỷ USD hàng hóa khác của Bắc Kinh, theo Bloomberg.

Giới chuyên gia nhận xét động thái áp mức thuế 25 % lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nếu trở thành hiện thực sẽ gây áp lực không nhỏ lên Trung Quốc và có thể buộc Bắc Kinh phải quay trở lại bàn đàm phán sau 2 tháng gián đoạn. Dù trong thời gian gần đây, 2 phía đã nhiều lần “đánh tiếng” về khả năng nối lại đàm phán song phương, tuy nhiên vẫn chưa bên nào có thông báo chính thức về vấn đề trên.

Đức Hoàng

Theo Sputnik