1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lên tiếng vụ nổ rung chuyển lãnh sự quán tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bắc Kinh xác nhận trận tập kích vào thành phố Odessa ở miền Nam Ukraine hôm 20/7 đã làm rung chuyển tòa nhà tổng lãnh sự quán Trung Quốc.

Trung Quốc lên tiếng vụ nổ rung chuyển lãnh sự quán tại Ukraine - 1

Tòa nhà lãnh sự quán Trung Quốc ở Odessa rung chuyển trong trận tập kích ở Odessa, Ukraine hôm 20/7 (Ảnh: Pravda).

Sóng xung kích từ các cuộc không kích trong đêm 19/7, rạng sáng 20/7 vào Odessa đã làm rung chuyển tòa nhà của tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố cảng phía nam Ukraine và gây ra một số thiệt hại nhẹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận một vụ nổ đã xảy ra gần tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Odessa.

"Vụ nổ đã làm rung chuyển các phần của bề mặt tường và cửa sổ. Các nhân viên lãnh sự quán đã rời khỏi cơ sở này từ lâu và không ai bị thương", người phát ngôn cho biết.

"Trung Quốc đang theo sát diễn biến và duy trì liên lạc với các bên liên quan. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giữ an toàn cho các tổ chức và công dân Trung Quốc ở Ukraine", người phát ngôn cho biết thêm.

Một bức ảnh do người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Odessa đăng trên Telegram cho thấy, ít nhất một cửa sổ trong tòa nhà đã bị vỡ do sóng xung kích từ vụ nổ. 

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tuần này, Phó đặc phái viên Trung Quốc tại Liên hợp quốc Cảnh Sảng nói rằng các biện pháp quân sự không thể giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và việc tiếp tục xung đột sẽ chỉ gây ra nhiều đau khổ hơn cho dân thường, thậm chí có thể dẫn đến những tình huống khó lường và không thể khắc phục được.

Ông Cảnh Sảng kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine sau khi Bắc Kinh đưa ra đề xuất riêng.

Đầu năm nay, Trung Quốc đã đưa ra bản kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Đề xuất này kêu gọi Nga và Ukraine nối lại đàm phán, các bên cần tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Các thành phố Ukraine, trong đó có Odessa, đã phải hứng chịu các trận tập kích của Nga trong 4 đêm liên tiếp. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào hàng loạt mục tiêu ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/7 xác nhận, Nga đã sử dụng gần 70 tên lửa các loại và gần 90 máy bay không người lái (UAV) Shahed trong 4 ngày liên tiếp khi tiến hành các cuộc tấn công vào các thành phố Odessa, Mykolaiv và các khu vực khác ở miền Nam Ukraine.

Trước đó, ông Zelensky nói rằng, các cuộc tập kích gần đây dường như là nỗ lực lớn nhất của Nga nhằm gây tổn thất cho thành phố cảng Odessa. 

Vụ tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine xảy ra không lâu sau khi Nga cáo buộc Ukraine tấn công cầu Kerch nối đất liền Nga với bán đảo Crimea hồi đầu tuần. Sau vụ việc này, Moscow cũng tuyên bố không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, thỏa thuận vốn đảm bảo an toàn cho các tàu chở ngũ cốc ra vào cảng ở Ukraine.

Nga cảnh báo tất cả tàu tìm cách tiếp cận các cảng của Ukraine từ ngày 20/7 sẽ bị xếp vào diện nghi ngờ chở vũ khí và chọn đứng về phía Ukraine. Đáp lại, Ukraine tuyên bố tất cả tàu hướng đến cảng Nga hoặc cảng do Nga kiểm soát ở Biển Đen đều bị coi là mục tiêu quân sự của Kiev.

Theo Pravda