1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Sống sót kỳ diệu sau 15 ngày mắc kẹt dưới giếng

(Dân trí) - Một phụ nữ tại tỉnh Hà Nam của Trung Quốc mới đây đã được phát hiện vẫn còn sống sau 15 ngày bị ngã xuống một chiếc giếng bỏ hoang. Để tồn tại, người này chỉ ăn 3 bắp ngô sống và uống nước mưa.

Nhân viên cứu hộ giải cứu nạn nhân dưới giếng
Nhân viên cứu hộ giải cứu nạn nhân dưới giếng

Theo tờ Dahe Daily, người phụ nữ may mắn này là chị Su Qixiu, 38 tuổi. Chị được tìm thấy ở dưới đáy giếng ở khu vực nông thôn của tỉnh Hà Nam hôm 16/9.

Chiếc giếng bị những cây ngô xung quanh đó che khuất, chỉ có đường kính khoảng hơn 1m và sâu 4m. Do thành giếng rất trơn nên nạn nhân không thể trèo ra ngoài, tờ báo trên cho biết.

Su “gầy gò một cách đáng sợ” khi được tìm thấy, một lính cứu hỏa tham gia giải cứu nạn nhân cho biết.

Những hình ảnh được đăng tải trên các trang mạng cho thấy một nhân viên cứu hộ đang được đưa xuống giếng bằng một sợi dây thừng, còn nạn nhân nằm dưới đáy giếng với hai chân gập lại.

Chị Su đã sống sót nhờ ăn những bắp ngô sống mà mình đang mang theo khi bị ngã xuống giếng. Nhờ có hai trận mưa rào trong thời gian bị mắc kẹt, chị cũng có được nước uống.

Trước đó gia đình chị đã đi tìm suốt nhiều ngày sau khi thấy Su đi hái lá thuốc mà không về, nhưng họ đã không tìm thấy. Chỉ đến khi dân làng đi thu hoạch ngô nghe tiếng Su kêu cứu họ mới phát hiện ra.

Khi được cứu lên chị hầu như không nói được gì, nhưng cũng không có vết thương lớn nào. Hiện sức khỏe của người phụ nữ may mắn này đã ổn định và đang được chăm sóc tại một bệnh viện địa phương.

Một người dân làng cho biết: “Đúng là một phép màu. Chị ấy không có gì để ăn nhưng vẫn sống sót rất lâu”. Su nhớ lại rằng trước khi rơi xuống giếng, chị có mang theo 5 bắp ngô sống. Để sống sót chị đã ăn 3 bắp và uống nước mưa.

Thanh Tùng
Tổng hợp