1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân

(Dân trí) - Một quan chức quân sự hàng đầu của Nga hôm qua cho hay, Nga đang đối mặt với nguy bị cuốn vào các cuộc xung đột ở biên giới, có khả năng biến thành chiến tranh hạt nhân.

 

Tướng Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân - 1

Tướng Nikolai Makarov

Tướng Nikolai Makarov, người đứng đầu Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, lo ngại về việc NATO mở rộng lực lượng về phía đông và cảnh báo nguy cơ Nga bị lôi vào các cuộc xung đột địa phương “ngày càng tăng mạnh”.

 

Theo ông Makarov, “trong một số trường hợp, các cuộc xung đột địa phương hay cấp vùng có thể phát triển thành một cuộc chiến toàn diện, có sự tham gia của vũ khí hạt nhân”.

 

Do hỏa lực thông thường bị giảm mạnh, nên Kremlin hiện đang ngày càng phải dựa vào sức mạnh hạt nhân. Học thuyết quân sự của nước này cho hay, họ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Nga hay đồng minh của Nga, hoặc một cuộc tấn công thông thường trên quy mô lớn đe dọa đến sự tồn tại của Nga.

 

Nga xem sự mở rộng của NATO, gồm thêm các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và các thành viên cũ của Liên Xô ở đông và trung Âu, là mối đe dọa lớn đối với an ninh nước này. Ông Makarov đã đề cập cụ thể đến kế hoạch kết nạp Gruzia và Ukraine của NATO là đe dọa đến an ninh Nga.

 

Makarov cũng cảnh báo kế hoạch NATO rút quân khỏi Afghanistan có thể châm ngòi cho xung đột ở các nước Trung Á thuốc Liên Xô cũ, và có thể “phát triển thành một cuộc chiến quy mô lớn”.

 

Trong học thuyết quân sự của mình, Nga cũng miêu tả kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ là một thách thức an ninh lớn khác, đe dọa đến lực lượng hạt nhân của nước này.

 

Mátxcơva đã nhất trí xem xét đề xuất hợp tác về lá chắn tên lửa của NATO hồi mùa thu năm ngoái. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị rơi vào bế tắc do bất đồng về cách thức vận hành hệ thống lá chắn. Nga cho rằng hệ thống phải được phối hợp điều hành, trong khi NATO từ chối.

 

Theo ông Makarov, Nga hiện đang nỗ lực để tuyển đủ 1 triệu quân, khi số quân dịch giảm mạnh do những thay đổi về nhân khẩu học. Quân đội hiện đang dần dần tăng số binh sỹ hợp đồng và cuối cùng là thành lập một đội quân tình nguyện hoàn toàn. Song ông không đưa ra khung thời gian cụ thể. Điều này khác hẳn với quan điểm trước đây của ông cho rằng Nga cần duy trì chế độ quân dịch bởi một đối quân tình nguyện thường sẽ rất tốn kém.

 

Phan Anh

Theo Reuters