1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố phá hủy tàu chở đầy vũ khí của Nga gần đảo Rắn

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine được cho là lần đầu tiên sử dụng tên lửa chống hạm Harpoon để phá hủy một tàu quân sự chở đầy vũ khí, đạn dược của Nga gần đảo Rắn.

Theo Guardian, Hải quân Ukraine ngày 17/6 thông báo trên mạng xã hội rằng, họ đã tấn công, phá hủy tàu kéo Spasatel Vasily Bekh của Nga bằng 2 tên lửa hành trình chống hạm. Tàu này được cho là đang "chở vũ khí, đạn dược và binh sĩ của Hạm đội Biển Đen của Nga" đến đảo Rắn.

Thống đốc vùng Odessa, ông Maksym Marchenko, cũng cho biết trên Telegram: "Sáng nay, tàu kéo Vasily Bekh của Hạm đội Biển Đen Nga đã trúng các tên lửa (của Ukraine) trên Biển Đen khi đang vận chuyển đạn dược, vũ khí, binh sĩ đến đảo Rắn".

Ukraine tuyên bố phá hủy tàu chở đầy vũ khí của Nga gần đảo Rắn

Tuy nhiên, những tuyên bố trên chưa có kiểm chứng độc lập, Hải quân Nga chưa đưa ra bình luận. Một đoạn video chưa được xác thực nhưng lan truyền trên mạng xã hội sau đó dường như cho thấy khoảnh khắc tên lửa Ukraine đánh trúng tàu quân sự của Nga. Một số nguồn tin nói rằng, đây là lần đầu tiên quân đội Ukraine sử dụng tên lửa chống hạm Harpoon để tấn công các mục tiêu của Nga.

Harpoon là loại tên lửa diệt hạm tầm xa hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có thể được bắn từ tàu mặt nước, tàu ngầm, máy bay hoặc bệ phóng trên bờ biển. Với hệ thống dẫn đường vô tuyến chủ động, Harpoon sẽ bay thấp bên trên mặt nước để tránh hệ thống phòng thủ.

Cuối tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, nước này đã bắt đầu tiếp nhận tên lửa diệt hạm Harpoon từ Đan Mạch và sẽ sử dụng chúng song song với tên lửa Neptune do Ukraine tự chế tạo để bảo vệ bờ biển, trong đó có vùng Odessa ở miền Nam. Tuy không phải tên lửa chống hạm mới nhưng Harpoon được đánh giá có thể tạo ra mối đe dọa với hạm đội của Nga ở Biển Đen.

Để đối phó với mối đe dọa này, Hải quân Nga đang lên kế hoạch lắp đặt thêm các bệ phóng tên lửa đất đối không cho các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen. Cụ thể, Hải quân Nga đang thử nghiệm trang bị các bệ phóng tên lửa Tor lên 3 tàu hộ tống mang tên Dmitry Rogachev, Pavel Derzhavin và Sergai Kotov thuộc Đề án 22160. Với khả năng mang theo 16 tên lửa thông minh với tầm bắn 15km, hệ thống Tor M2KM được cho là rất phù hợp trong việc chống lại các máy bay không người lái tấn công, tên lửa chống hạm, thậm chí là cả trực thăng và máy bay chiến đấu của đối phương.

Trước đó, Kiev tuyên bố phá hủy 2 tàu chiến khác của Nga bằng tên lửa Neptune, gồm tàu tuần dương Moskva, một trong những tàu chủ chốt của Hạm đội Biển Đen Nga, và một tàu nữa gần đảo Rắn.

Ukraine tuyên bố phá hủy tàu chở đầy vũ khí của Nga gần đảo Rắn - 1

Đảo Rắn của Ukraine bị Nga kiểm soát ngay từ những ngày đầu xung đột (Đồ họa: BBC).

Đảo Rắn cách mũi cực Nam của Ukraine khoảng 48 km và cách bán đảo Crimea khoảng 300 km. Đảo rộng khoảng 18 ha, được mô tả là có vị trí chiến lược trên Biển Đen. Nga đã kiểm soát đảo này ngay những ngày đầu mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Khu vực này trở thành điểm nóng giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine từ tháng 5 khi quân đội Ukraine bắt đầu các đợt phản công.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine