1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vật thể nghi của máy bay MH370 dạt vào bờ biển Malaysia

(Dân trí) - Một vật thể kim loại nghi là của máy bay xấu số mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã trôi dạt vào bờ biển phía Đông của Malaysia, làm dấy lên những tin đồn rằng về vị trí gặp nạn của máy bay này.

 

Một vật thể kim loại nghi là của máy bay xấu số mang số hiệu MH370 (Ảnh: www.stuff.co.nz)
Một vật thể kim loại nghi là của máy bay xấu số mang số hiệu MH370 (Ảnh: www.stuff.co.nz)

Truyền thông địa phương ngày 28/1 đưa tin mảnh vỡ kim loại, màu trắng và dài khoảng 2 mét, được phát hiện đang trôi dạt vào vùng biển gần thị trấn Besut, bang miền Đông Terengganu.

Vật thể nêu trên được tìm thấy ở cùng bờ biển đối diện với Biển Đông, như trong lần đầu tiên một vảnh vỡ tương tự được tìm thấy ở tỉnh Nakhon Si Thammarat của Thái Lan hôm 23/1.

Người phát ngôn của Bộ Giao thông Malaysia cho biết giới chức từ Cục Hàng không Dân sự sẽ tới hiện trường và kiểm tra vật thể kim loại nêu trên.

Hồi tuần trước, một mảnh được cho là của máy bay cũng được tìm thấy ngoài khơi bờ biển miền nam Thái Lan, làm dấy lên đồn đoán rằng nó có thể thuộc về chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, mất tích gần 2 năm trước.Tuy nhiên, giới chức Malaysia sau đó cho biết mảnh vỡ này không liên quan MH370.

Hồi tháng 3/2014, máy bay MH370 đã mất tích với 239 người khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Một cuộc tìm kiếm tiêu tốn 90 triệu USD dọc một vùng biển rộng 60.000 km2 ở Nam Ấn Độ Dương, cách miền tây nước Úc khoảng 1.600 km, đã không mang lại kết quả. Cuộc tìm kiếm đã mở rộng sang 60.000 km2 khác. Giới chức Malaysia và Úc cho biết vùng tìm kiếm này sẽ bao trùm 95% đường bay của MH370.

Hồi tháng 7/2015, một mảnh vỡ cánh máy bay, được tìm thấy trên đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương, đã được xác nhận là của MH370. Tuy nhiên, không phát hiện thêm dấu vết nào của MH370 kể từ đó.

Ngọc Anh

Tổng hợp