1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vệ sĩ cáo buộc cựu Tổng thống Afghanistan ôm "hàng trăm triệu USD bỏ trốn"

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu vệ sĩ của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cáo buộc ông trốn khỏi đất nước với số tiền "hàng trăm triệu USD", trước khi Taliban tiếp quản thủ đô Kabul.

Vệ sĩ cáo buộc cựu Tổng thống Afghanistan ôm hàng trăm triệu USD bỏ trốn - 1

Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Daily Mail, Tướng Piraz Ata Sharifi, vệ sĩ của cựu Tổng thống Ashraf Ghani, cáo buộc nhà lãnh đạo Afghanistan đã bỏ rơi và phản bội ông khi ông tuyên bố sẽ vạch trần những cáo buộc tham nhũng của tổng thống.

Tổng thống Ghani cùng một số quan chức thân cận, hàng chục vệ sĩ và quân nhân đã lên trực thăng rời thủ đô Kabul hôm 15/8, ngay trước khi lực lượng Taliban chiếm đóng thành phố này và kiểm soát dinh tổng thống. Tướng Sharifi cho biết việc Tổng thống Ghani chạy trốn là thông tin gây bất ngờ.

"Tổng thống chưa bao giờ nói cho chúng tôi biết rằng ông ấy sẽ rời đi. Họ đã chạy trốn và bỏ lại tôi phía sau", ông Sharifi tiết lộ.

Tướng Sharifi khẳng định rằng ông có "đoạn băng (do camera an ninh) ghi lại từ dinh tổng thống cho thấy, một đối tượng tại Ngân hàng Afghanistan đã mang rất nhiều tiền tới cho ông Ghani trước khi ông rời khỏi Afghanistan đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)".

"Hàng trăm triệu, có lẽ hàng tỷ USD. Có rất nhiều túi lớn và chúng rất nặng. Đó không phải là gạo", tướng Sharifi khẳng định.

"Số tiền này vốn được dùng để trao đổi ngoại hối. Thứ 5 hàng tuần, số tiền này được mang đến để phục vụ mục đích đó. Nhưng nó đã bị tổng thống lấy đi. Ông Ghani biết cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy, ông ấy đã ôm hết tiền và bỏ trốn. Tôi chưa bao giờ nghĩ ông ấy sẽ làm điều đó. Nhưng tôi có bằng chứng và tôi sẽ chia sẻ khi tôi đến một nơi an toàn", tướng Sharifi cho biết.

Theo Daily Mail, ông Sharifi vẫn đang ẩn náu trong "căn hầm tồi tàn" để tránh tầm mắt của các tay súng Taliban. Trước đó, Taliban đã hứa thưởng 13.600 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về tung tích của vị tướng này.

"Tôi không có 300 vũ khí như Taliban tuyên bố, nhưng tôi có một khẩu súng và một viên đạn. Nếu Taliban đến đây, tôi sẽ tự sát. Dù sao thì nếu họ bắt được tôi, họ cũng sẽ giết tôi", cựu vệ sĩ của Tổng thống Ghani nói.

Tổng thanh tra đặc phái của Mỹ tại Afghanistan John Sopko hôm 6/10 cho biết, Mỹ sẽ điều tra cáo buộc Tổng thống Ashraf Ghani ôm hàng triệu USD bỏ trốn khỏi đất nước.

Cho đến nay vẫn còn nhiều đồn đoán về cuộc trốn chạy của ông Ghani. Đại sứ Afghanistan tại Tajikistan Mohammad Zahir Aghbar cáo buộc ông Ghani đã biển thủ 169 triệu USD công quỹ khi chạy khỏi đất nước. Người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Afghanistan Nikita Ishenko nói rằng, ông Ghani đã bỏ chạy cùng với 4 ô tô chất đầy tiền.

Tuy nhiên, ông Ghani đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định đây là những thông tin "vô căn cứ". Tổng thống Ghani cho biết ông quyết định rời đi để tránh một cuộc chiến đẫm máu với Taliban.

Ông Ghani là tổng thống chính thức của chính quyền Afghanistan được phương Tây hậu thuẫn. Một số cận vệ trong dinh tổng thống cho biết, ông Ghani quyết định rời đất nước trong chớp nhoáng và không có sự hỗ trợ của các quan chức Mỹ.