1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam-Azerbaijan khám phá tiềm năng hợp tác về mọi mặt

(Dân trí) - Diễn đàn hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan, được tổ chức tại thủ đô Baku của Cộng hòa Azerbaijan, là dịp để các đại biểu của hai nước thảo luận triển vọng quan hệ Việt Nam - Azerbaijan và khám phá các lĩnh vực mà hai nước đều có tiềm năng lớn để hợp tác.

Đông đảo các đại biểu tham dự diễn đàn hữu nghị Việt Nam- Azerbaijan
Đông đảo các đại biểu tham dự diễn đàn hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chuẩn bị có chuyến thăm Azerbaijan nhằm tăng cường mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai nước.

Tham dự diễn đàn ngày 7/5 có đông đảo các đại biểu của Azerbaijan và Việt Nam. Về phía Azerbaijan có Bộ trưởng Giáo dục Mikayil Cabbarov, Giám đốc Học viện ngoại giao Azerbaijan Hafiz Pashayevin, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov, Phó hiệu trưởng Đại học Quốc gia Azerbaijan Irada Aliyeva...

Các đại biểu phía Việt Nam bao gồm Phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội Ngô Đức Mạnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội Trần Đình Nhã, cựu Thứ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Nghiêm Vũ Khải, Viện trưởng Viện dầu khí quốc gia Việt Nam Phan Ngọc Trung...

Gần 40 du học sinh Việt Nam từng học tập tại Azerbaijan trong thời gian từ 1970 đến 1985 cũng tham dự diễn đàn khi họ trở lại thủ đô Baku thăm trường xưa.

Các tham luận của các diễn giả tại diễn đàn tập trung vào 2 chuyên đề “Triển vọng quan hệ Việt Nam - Azerbaijan” và “Vai trò của các cựu lưu học sinh và tăng cường quan hệ về giáo dục-đào tạo”.

Phát biểu khai mại diễn đàn, Bộ trưởng Giáo dục Azerbaijan Mikayil Cabbarov cho hay quan hệ Việt Nam-Azerbaijan đã được xây dựng trên nền tảng tốt đẹp, vững chắc từ những năm giữa thế kỷ 20. Ông vui mừng khi được tham gia sự kiện này và cho rằng đây là một trong những hoạt động nổi bật nhằm góp phần đưa quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Azerbaijan phát triển hơn nữa.
 
Bộ trưởng Giáo dục Mikayil Cabbarov phát biểu tại diễn đàn
Bộ trưởng Giáo dục Mikayil Cabbarov phát biểu tại diễn đàn

Giám đốc Học viện ngoại giao Azerbaijan (ADA) Hafiz Pashayevin cho hay ông biết các thế hệ sinh viên Việt Nam tại Baku cách đây 30-40 năm đã để lại ấn tượng tốt với các thầy cô, bạn bè tại Azerbaijan với lòng yêu nước, tinh thần hăng say học tập và ham học hỏi. Họ đã tạo hình ảnh đẹp về con người Việt Nam tại Azerbaijan và là tấm gương để các du học sinh ngày nay noi theo.

Tại diễn đàn, Trung tướng Trần Đình Nhã, đại biểu quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan, đã lược lại quan hệ hữu nghị giữa quốc hội Việt Nam và nghị viện Azerbaijan và trình bày tiềm năng cũng như phương hướng phát triển quan hệ liên nghị viện giữa hai nước.

Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại quốc hội Ngô Đức Mạnh cho hay Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ dân tộc của Azerbaijan Heydar Aliyev đã đặt nền móng cho mối quan hệ ấy. Hiện nay Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, nhưng luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước bạn bè, nhất là Azerbaijan vì mối quan hệ đó đã được thử thách qua thời gian. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliev tháng 5/2014 và chuyến thăm Baku của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong tuần tới sẽ tạo động mới để thúc đẩy và đưa quan hệ giữa hai nước vào chiều sâu và phát triển nhiều mặt.
 
Các cựu sinh viên Việt Nam tham dự diễn đàn nhân chuyến thăm lại Baku sau nhiều năm học tập tại đây
Các cựu sinh viên Việt Nam tham dự diễn đàn nhân chuyến thăm lại Baku
 
Trong bài phát biểu của mình, Tổng biên tập Tạp chí thông tin đối ngoại Đào Xuân Tiến, cựu sinh viên khoa Luật thuộc Đại học quốc gia Azerbaijan, đã khái quát về triển vọng quan hệ song phương và đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm phát huy những tiềm năng to lớn để dưa mối quan hệ hữu giữa, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Azerbaijan lên tầm cao tương xứng.
 
Trong khi đó, Viện trưởng Viện dầu khí quốc gia Việt Nam Phan Ngọc Trung, cựu sinh viên Đại học Dầu Khí Baku, đã có bài tham luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng. Azerbaijan đã đào tạo cho Việt Nam hàng trăm cán bộ, chuyên gia về dầu khí. Phần lớn các cán bộ chủ chốt, giàu kinh nghiệm của ngành dầu khí Việt Nam được đào tạo tại Baku, Azerbaijan. Kể từ năm 2010 cho tới nay, Việt Nam và Azerbaijan đã củng cố và phát triển hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa hai nước. Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) đã mở văn phòng đại diện thường trực tại Azerbaijan kể từ năm 2011.
 
Các cựu sinh viên Việt Nam tại Baku tham dự hội thảo cũng trình bày các tham luận về một loạt các lĩnh vực mà hai nước có tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác tương xứng.
 
Các đại biểu Việt Nam và Azerbaijan chụp ảnh lưu niệm bên lề diễn đàn

Các đại biểu Việt Nam và Azerbaijan chụp ảnh lưu niệm bên lề diễn đàn

Bài tham luận của ông Nguyễn Tuấn Hoa, chuyên gia tư vấn giải pháp, nhấn mạnh về hợp tác thương mại, nông nghiệp và công nghệ cao dựa trên sản phẩm bản địa của hai nước. Trong khi đó, ông Nguyễn Thái Phúc, cựu Giám đốc Học viện Tư pháp, tập trung vào sự hợp tác giữa Azerbaijan và Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật-tư pháp.

Ông Thái Bá Cần, nguyên Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đã trình bày tham luận về hợp tác giáo dục-đào tạo, bao gồm các đề xuất khôi phục việc tiếp nhận các sinh viên Việt Nam vào các trường đại học của Azerbaijan thông qua nhiều con đường, đồng thời tổ chức nghiên cứu khoa học hỗn hợp, trao đổi sinh viên giữa hai nước.

Ông Thái Vĩnh Thắng, Chủ nhiệm khoa Hành chính -Nhà nước thuộc Đại học Luật Hà Nội, cũng có bài phát biểu về hợp tác đào tạo trong ngành luật học.

Cuối diễn đàn, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nghiêm Vũ Khải, một cựu lưu học sinh tại Baku, đã trình bày kế hoạch thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan nhằm góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước. Ông Khải cho hay, một khi được thành lập, hội dự kiến sẽ có các tiểu ban hoặc các câu lạc bộ như câu lạc bộ khoa học và giáo dục, ban giao lưu văn hóa, câu lạc bộ doanh nghiệp kinh tế... để đẩy mạnh quan hệ giữa hai nước trong mọi lĩnh vực.
 
Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov trả lời phỏng vấn báo chí

Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov trả lời phỏng vấn báo chí

Trở lại Baku nhân dịp này, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov đã nhắc lại mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Azerbaijan từ lâu, với chuyến thăm Baku của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1959.

Theo Đại sứ, mối quan hệ giữa Việt Nam-Azerbaijan đã được tăng cường kể từ khi Đại sứ quán Azerbaijan được thành lập tại Hà Nội vào năm 2013. Ông Imanov cho rằng ngoài hợp tác dầu khí, vốn là lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa hai nước nhiều năm qua, hai bên còn có các lĩnh vực có tiềm năng lớn để hợp tác như du lịch, nông nghiệp và giáo dục. Ông hi vọng hai nước có thể sớm thiết lập đường bay thẳng để thúc đẩy các hoạt động du lịch, trao đổi thương mại, hợp tác đầu tư.

Đại sứ Imanov hi vọng rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Baku vào tuần tới sẽ là một minh chứng cho mối quan hệ đang ngày càng khởi sắc giữa hai nước và nhiều triển vọng hợp tác sẽ được hiện thực hóa trong tương lai.

An Bình