1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Yêu nước - Ưu tiên số 1 của giáo dục Nhật Bản

(Dân trí) - Song song việc phê chuẩn luật thành lập Bộ Quốc phòng, Nhật Bản cũng vừa thông qua dự luật tăng cường giáo dục yêu nước trong các lớp học, phá vỡ những điều cấm kỵ từ sau thế chiến thứ 2.

Theo đó, Luật giáo dục mới do Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn mới đây sẽ được nâng cấp và đổi mới từ Luật giáo dục cơ bản xây dựng từ năm 1947. Hệ thống giáo dục hiện đại sẽ tập trung vào “truyền thống văn hóa”, “tình yêu đất nước”, “tinh thần vì mọi người”, đồng thời, cho phép các nhà lãnh đạo đất nước có quyền hành cao hơn với hệ thống các trường học.

 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ sửa đổi Luật giáo dục nói: “Dựa trên tinh thần của Luật giáo dục cũ, chúng ta sẽ làm hồi sinh hệ thống giáo dục hiện thời để xây dựng một quốc gia đẹp và đáng được tôn trọng”.

 

Cùng với việc phê chuẩn Luật giáo dục mới, ông Abe cũng đang nỗ lực thúc đẩy xây dựng lại tinh thần tự hào dân tộc và tham vọng Nhật Bản sẽ đóng một vai trò lớn hơn trên thế giới sau 6 thập kỷ bình lặng.

 

Tuy nhiên, những người chỉ trích ông Abe, đặc biệt là về Luật giáo dục mới, cho rằng việc phê chuẩn này có thể đưa Nhật Bản trở lại chủ nghĩa bành trướng vào những năm 1930.

 

Trên khắp đất nước Nhật Bản, các nhà chính trị đối lập cũng đang nỗ lực đưa giáo dục yêu nước vào các trường học.

 

Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara theo chủ nghĩa dân tộc vừa tuyên bố phạt hàng trăm giáo viên vì không bắt buộc các học sinh của họ hát quốc ca và đứng trước cờ trong các buổi lễ kỷ niệm của trường. Những biện pháp giáo dục yêu nước tương tự cũng đang được đẩy mạnh tại các quận khác trong toàn thành phố.

 

VTH

Theo International Herald Tribune