DNews

Chuyên gia: "Cầu thủ nhập tịch là nhược điểm của đội tuyển Indonesia"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm cho rằng dàn cầu thủ nhập tịch từ châu Âu giúp đội tuyển Indonesia tăng kỹ thuật, tư duy chơi bóng, nhưng lại làm giảm yếu tố màu cờ sắc áo của đội bóng này.

Chuyên gia: "Cầu thủ nhập tịch là nhược điểm của đội tuyển Indonesia"

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 21h30 ngày 19/1, trên sân Abdullah bin Khalifa ở Doha (Qatar), Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Indonesia sẽ là đối thủ thứ hai của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023, sau khi chúng ta đối đầu với Nhật Bản vào ngày 14/1 vừa rồi. Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ trong trận đấu này. Tuy nhiên, khi bóng chưa lăn, chưa thể nói trước được điều gì.

Chuyên gia:

Cựu Phó Chủ tịch VFF, cựu trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm (phải).

Trước khi đội tuyển Việt Nam thi đấu với Indonesia, cựu Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF, cựu trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm trao đổi với phóng viên Dân trí.

Cầu thủ nhập tịch tạo nên sự khác biệt cho đội tuyển Indonesia

 Ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng, về chất lượng chuyên môn nói chung giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia?

- Theo tôi, tính đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn so với Indonesia. Đây là trận đấu mà đôi bên buộc phải thắng, nếu các bên đặt mục tiêu giành vé vào vòng 1/8. Kết quả hòa hoặc thua với bất kỳ đội nào trong trận này gần như đồng nghĩa với việc sẽ bị loại sớm.

Chuyên gia:

Đội tuyển Việt Nam quyết đánh bại Indonesia (Ảnh: AP).

Tình thế đó sẽ khiến cho trận đấu này rất căng thẳng. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó cho đội tuyển Việt Nam, nhưng tôi cho rằng đội bóng của HLV Troussier sẽ có 3 điểm.

Về phía Indonesia, đội bóng này hiện ra sao so với chính họ ở các kỳ giải quốc tế trước đây, nhất là sau khi đội bóng xứ vạn đảo có thêm rất nhiều cầu thủ nhập tịch?

- Về mặt chiến thuật, Indonesia lúc này thi đấu khá hiện đại, lối chơi của họ về cơ bản khá giống với lối chơi mà HLV Troussier đang xây dựng cho đội tuyển Việt Nam, tức là cố gắng kiểm soát bóng và sẵn sàng đá đôi công với đối thủ khi cần.

Các pha tấn công biên của Indonesia rất đáng chú ý và họ có những cầu thủ đá ở biên có năng lực, giàu tốc độ. Các trung vệ của Indonesia đều rất cao lớn, đúng tiêu chuẩn của bóng đá hiện đại ngày nay.

Chuyên gia:

Indonesia sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch cao lớn (Ảnh: AP).

Nhìn chung, dàn cầu thủ nhập tịch có gốc gác châu Âu giúp cho đội tuyển Indonesia cải thiện về kỹ thuật, cải thiện về tư duy và khả năng giữ vị trí, khả năng di chuyển không bóng so với chính đội này trước đây.

Nhược điểm của đội bóng xứ vạn đảo

 Nhưng có lẽ đội tuyển Indonesia vẫn có nhược điểm có thể bị khai thác?

- Họ hiện có nhiều nhược điểm là đằng khác. Nhược điểm của Indonesia cũng xuất phát chính từ dàn cầu thủ nhập tịch từ châu Âu nói trên.

Khả năng xoay trở của các cầu thủ nhập tịch này theo tôi nhận thấy không hề tốt. Khả năng bọc lót, khả năng "phòng ngự tuyến nghiêng" (trong bóng đá, khái niệm phòng ngự tuyến nghiêng có nghĩa là các hậu vệ không đứng theo hàng ngang mà đứng nối tiếp nhau nghiêng dần theo góc lệch khoảng 25 - 30 độ) của họ không tốt.

Đội tuyển Iraq mấy lần đánh vào nhược điểm này của hàng thủ Indonesia cách đây ít ngày. Khi đó, cứ hễ các tiền đạo Iraq dùng tốc độ để lao lên phía trước, chạy cắt mặt các hậu vệ Indonesia là hàng thủ đội bóng xứ vạn đảo lại lộ ra những khoảng trống mênh mông.

Chuyên gia:

Hàng thủ Indonesia chơi không an toàn trước Iraq cách đây ít ngày (Ảnh: AP).

Nhược điểm khác, khi mất bóng, các cầu thủ Indonesia không tích cực tranh cướp, không giống với tinh thần của đội Indonesia mà tôi biết ngày xưa.

Điều này xuất phát từ đâu, thưa ông?

- Như đã nói, cầu thủ nhập tịch mang lại cho đội tuyển Indonesia chất kỹ thuật tốt hơn, tư duy chiến thuật cao hơn, nhưng ngược lại dường như cũng khiến cho đội bóng xứ vạn đảo mất dần yếu tố màu cờ sắc áo.

Tôi xem Indonesia thi đấu trong thời gian gần đây giống như tính chất của một CLB có sử dụng nhiều ngoại binh, hơn là một đội tuyển quốc gia đúng nghĩa. Tôi có cảm giác dàn cầu thủ nhập tịch và cầu thủ chính gốc Indonesia chưa có sự gắn kết. Điểm này cũng không còn giống như chính họ ngày xưa.

Chuyên gia:

Đội tuyển Việt Nam đủ sức giành 3 điểm (Ảnh: AFC).

Ưu điểm của đội tuyển Việt Nam

Về phía đội tuyển Việt Nam, liệu chúng ta sẽ có thay đổi gì so với trận đấu gặp Nhật Bản?

- Khả năng là sẽ có thay đổi đôi chút về nhân sự. Hai gương mặt rất sáng giá của đội tuyển Việt Nam là Quang Hải và Tấn Tài có thể góp mặt, nhằm tăng cường khả năng tấn công. Phía Indonesia cũng ngại lối chơi của những cầu thủ như Quang Hải, Tấn Tài, ngại tên tuổi và độ quái của họ.

Trong bóng đá, một khi đối thủ e ngại một nhân vật nào đó, e ngại một điều gì đó từ phía chúng ta, xem như đoàn quân của HLV Troussier đã chiếm thế thượng phong đôi chút. Thế nên, đây là yếu tố mà đội tuyển Việt Nam có thể tận dụng.

Chuyên gia:

Tốc độ và sự khéo léo là điểm mạnh của các cầu thủ Việt Nam (Ảnh: AFC).

Còn về tâm lý của các cầu thủ thì sao, đội tuyển Việt Nam đang có nhiều cầu thủ trẻ, yếu tố tâm lý có vẻ như khá quan trọng?

- Tâm lý của các cầu thủ Việt Nam đang rất tốt sau trận đấu gây ấn tượng trước đội tuyển Nhật Bản. Điều đó sẽ tạo cho chúng ta lợi thế.

Tuy nhiên, điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam đừng để thua trước, bởi nếu thua trước, có thể lợi thế về mặt tâm lý của chúng ta sẽ không còn. Hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam cần chơi chặt chẽ, bọc lót cho nhau tốt hơn, chú ý đến các tình huống đá giãn biên và những tình huống bóng bổng của Indonesia.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Chuyên gia:
Chuyên gia:
Dòng sự kiện: Asian Cup 2023