1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ bất ngờ về việc HLV Klinsmann được bổ nhiệm

Sông Lam

(Dân trí) - Theo truyền thông Hàn Quốc, chỉ từ câu nói đùa của HLV Jurgen Klinsmann, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA), Chung Mong Gyu quyết định bổ nhiệm chiến lược gia người Đức.

"Anh đang tìm huấn luyện viên à?", HLV Jurgen Klinsmann đã hỏi đùa Chủ tịch KFA, Chung Mong Gyu khi hai người gặp nhau ở khu vực VIP của một sân vận động địa phương trong khuôn khổ World Cup 2022 tại Qatar, tờ Donga tiết lộ.

Theo tờ báo của Hàn Quốc, chỉ từ lời nói đùa của chiến lược gia người Đức nhưng ông Chung Mong Gyu lại dễ dàng tin là thật và nhanh chóng hoàn thiện các quy trình để bổ nhiệm nhà cầm quân 59 tuổi vào "ghế nóng" của đội bóng xứ sở Kim chi đầu năm 2023.

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ bất ngờ về việc HLV Klinsmann được bổ nhiệm - 1

Chủ tịch KFA, Chung Mong Gyu đang nhận sức ép lớn phải từ chức từ truyền thông và người hâm mộ Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap).

Thông tin này cũng được tạp chí hàng tuần Der Spiegel của Đức đưa tin vào ngày 21/1. Đó là một ngày sau khi Hàn Quốc thi đấu trận thứ hai ở vòng bảng Asian Cup 2023 với Jordan và hai đội đã có tỷ số hòa chung cuộc 2-2.

Mọi chuyện có lẽ sẽ nhanh chóng bị lãng quên nếu như đội tuyển Hàn Quốc không để thua 0-2 trước Jordan khi gặp lại nhau ở vòng bán kết ngày 7/2. Truyền thông Hàn Quốc nhân đó chỉ trích ông Chung Mong Gyu đã bổ nhiệm HLV Klinsmann một cách tùy tiện và mang tính cá nhân.

"Cựu HLV Klinsmann và Chủ tịch Chung đã gặp nhau một ngày sau đó tại một khách sạn ở Doha, Qatar và nhắc lại chuyện trên. Cựu HLV Klinsmann đề nghị Chủ tịch Chung liên hệ lại với ông nếu muốn tìm HLV cho tuyển Hàn Quốc.

Vài tuần sau, Chủ tịch Chung liên lạc với HLV Klinsmann và quyết định bổ nhiệm chiến lược gia người Đức", tờ Donga mô tả.

Điều đáng nói, khi tuyên bố sa thải HLV Klinsmann hôm 16/2, ông Chung Mong Gyu lại đưa ra thông tin hoàn toàn khác khi khẳng định: "Dường như có một số hiểu lầm về quá trình lựa chọn HLV.

61 ứng cử viên ban đầu được thu hẹp xuống còn 23, và cuối cùng Michael Mueller, Chủ tịch Ủy ban Tăng cường Quyền lực, ưu tiên 5 ứng cử viên.

5 ứng viên trong số này đã được phỏng vấn và cuộc phỏng vấn thứ hai được thực hiện với hai ứng viên thuộc diện ưu tiên 1 và 2. Cuối cùng, Klinsmann đã được quyết định".

Trong khi đó, theo tờ Chosun (Hàn Quốc), Sở cảnh sát quận Jongno (Seoul) đã mở cuộc điều tra liên quan tới với ông Chung Mong Gyu, sau khi họ nhận đơn tố cáo từ Ủy ban Biện pháp Đối phó Sinh kế Hàn Quốc.

Theo đơn tố cáo, ông Chung Mong Gyu bị cáo buộc có hành vi cản trở công việc và vi phạm lòng tin khi tự ý bổ nhiệm HLV Klinsmann vào ghế nóng. Sau khi sa thải HLV người Đức, KFA đã phải chi tới 7 tỷ won (hơn 128 tỷ đồng) để đền bù hợp đồng.

Đơn tố cáo của Ủy ban Biện pháp Đối phó Sinh kế Hàn Quốc nêu rõ: "Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu đơn phương bổ nhiệm HLV Klinsmann làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, bỏ qua ý kiến của quan chức Liên đoàn. Đây là hành vi cản trở công việc".

Hiện tại, ông Chung Mong Gyu đang nhận sức ép lớn phải từ chức từ truyền thông và người hâm mộ Hàn Quốc. Ông Chung Mong Gyu giữ chức Chủ tịch KFA từ năm 2013 và tranh cử với tư cách ứng cử viên duy nhất vào năm 2016 và 2021.