1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Việt Thắng làm “khán giả” trận ra quân?

(Dân trí) - Chấn thương ở bắp chân sẽ buộc tiền đạo Việt Thắng phải làm “khán giả” trong trận ra quân đầu tiên ở cúp TP.HCM. Điều đó cũng đồng nghĩa, ĐT Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc xuyên thủng mành lưới của ĐKVĐ Turkmenistan...

Trong buổi tập cuối cùng chiều nay (19/10), Việt Thắng vẫn vào sân, tuy nhiên anh chạy  được một khoảng thời gian ngắn, rồi ra ngoài để chườm đá. Thắng cho biết, anh cảm thấy rất đau, và luôn miệng nói phải “off” (nghỉ trong trận đấu khai mạc với tuyển Turkmenistan ngày mai (20/10).  

Trao đổi về chấn thương của Việt Thắng, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền cũng khẳng định: “Thắng có thể vào sân, nhưng chỉ đá trong khoảng thời gian ngắn, nhưng với dạng chấn thương kiểu này, thì anh không nên mạo hiểm, và tốt nhất là nên ngồi ngoài…”. 

Việt Thắng làm “khán giả” trận ra quân? - 1
Việt Thắng (21) nhiều khả năng không thể thi đấu ngày khai mạc (Ảnh: Sơn Dũng)
 
Sự vắng mặt của Việt Thắng trên hàng công, thực sự để lại một khoảng trống “mênh mông” bởi hiện nay,  ĐT Việt Nam chỉ còn lại 2 tiền đạo thực thụ là Quang Hải và Sỹ Mạnh. Hải “gà” chưa bao giờ là người xuất sắc trong vai trò tiền đạo cắm. Tiền đạo đang khoác áo K.Khánh Hòa chỉ đáng sợ khi sắm vai “siêu dự bị”, được vào sân ở những thời điểm ĐT Việt Nam cần những cú đấm quyết định.  

Bàn thắng “kết liễu” Singapore (1-0) ở trận BK lượt về AFF Cup 2008 là một ví dụ điển hình. Và nếu có vào sân từ đầu, có khả năng Quang Hải sẽ được bố trí đá tiền đạo lùi (những buổi tập gần đây Quang Hải đều được xếp chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải) trong đội hình 4-5-1 mà ĐT Việt Nam có thể sử dụng.   

Trường hợp Việt Thắng không ra sân, thì niềm hi vọng lớn nhất chính là “tân binh” Sỹ Mạnh. Mạnh không bì được với Việt Thắng ở vai trò làm tường, hay lôi kéo hàng phòng ngự đối phương…Nhưng bù lại thể hình, thể lực và kĩ thuật của Mạnh lại khá tốt, thậm chí không thua kém đàn anh Việt Thắng. Công việc còn lại là cải thiện khả năng dứt điểm. Và nếu biết chắt chiu, chớp lấy thời cơ, đây thực sự là cơ hội “trời cho” để Sỹ Mạnh thể hiện vị trí của mình ở lần đầu khoác áo Tuyển. 

Đức Dương (một tiền vệ) cũng có thể chơi tiền đạo. Thực sự, Dương đã chơi khá hay ở vị trí này tại V-League trong màu áo Nam Định; song sau một thời gian dài vắng mặt vì chấn thương, anh khó mà đáp ứng thể lực và thích nghi ở vai trò này. Như vậy,  ĐT Việt Nam sẽ phải tự xoay sở với những gì hiện có trong tay, trong khi chờ sự “viện binh” từ U23 cho hàng tấn công là Mạnh Dũng, hay Trọng Hoàng. 

Cũng đặt giả sử trường hợp xấu nhất, Việt Thắng phải vắng mặt 1 trong 2 trận còn lại thì ĐT Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn khi mà 2 đối thủ còn lại là tuyển SVHQ và Singapore đều có những hàng thủ không hề “xoàng”, đó là chưa nói lúc đó ĐT Việt Nam ít nhiều đã “lộ bài” của mình.  

Dẫu vậy, biết đâu trong “cái khó lại ló cái khôn”!? 

Thạch Yên