Đầu tư manh mún làm cản trở hoạt động nghiên cứu của trường đại họcĐầu tư manh mún, cào bằng, thiếu cơ chế chính sách, thiếu nhà khoa học đầu ngành… đã làm cản trở hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường đại học.
Mô hình trụ sở tập trung sẽ giảm đầu tư manh mún, lãng phí?Điều này được cho là sẽ tăng cường hiệu quả trong đầu tư, bố trí sử dụng, khả năng điều hòa tài sản nhà nước và hạn chế việc đầu tư dàn trải, manh mún, gây lãng phí nguồn lực nhà nước như hiện nay. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội còn nhiều ý kiến khác nhau về đề xuất này.
Sửa chữa quốc lộ 1 chưa đạt, BOT Bến Thủy lần 3 bị đề nghị tạm dừng thu phíNhà đầu tư tiếp tục bị đề nghị tạm dừng thu phí BOT, đoạn qua Hà Tĩnh do việc sửa chữa quốc lộ 1 trước Tết Nguyên đán 2024 chưa đáp ứng yêu cầu.
Thủ tướng: "Đi vay phải làm dự án xoay chuyển tình thế, không làm lặt vặt"Nhắc đến định hướng lập dự án lớn ứng phó với sạt lở, sụt lún ở ĐBSCL, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý đầu tư tránh dàn trải, manh mún. "Đã đi vay phải làm những dự án xoay chuyển tình thế", ông nói.
Chuyên gia: Làm nhà ở xã hội, có lẽ ta cần học người kinh doanh nhà trọNhiều ý kiến chuyên gia cho rằng nên làm nhà ở xã hội cho thuê thay vì mua bán do khó đảm bảo nhu cầu, bởi sự chênh lệch thu nhập đang khá lớn.
Chuyên gia dự báo 3 kịch bản tăng dân số của Hà NộiTrong số các dự báo, liên danh tư vấn cho rằng kịch bản dễ xảy ra nhất là Hà Nội sẽ đạt 10,5 triệu dân thường trú vào năm 2030 và đạt 13 triệu người trong 20 năm tiếp theo.
Sản phẩm thế mạnh, nhận xếp hạng để rồi... xếp xó?Nhiều địa phương nỗ lực để xây dựng sản phẩm thế mạnh địa phương (OCOP), tốn tiền, tốn công sức để làm hồ sơ xếp hạng, gắn sao. Tuy nhiên, không ít sản phẩm OCOP gặp khó sau khi đạt chứng nhận.
Du lịch miền núi tiềm năng nhưng vẫn "mạnh ai nấy làm"So với lợi thế và tiềm năng, du lịch miền núi Quảng Nam được đánh giá chưa thực sự được đầu tư tương xứng, vẫn còn tình trạng phát triển manh mún, "mạnh ai nấy làm".
Vụ tố người bán dừa chặt chém: Khách Việt cũng sợ đi du lịch trong nước?Liên quan đến vụ nữ du khách Đài Loan đăng clip tố người bán dừa "chặt chém" ở TPHCM, nhiều du khách Việt cũng ngán ngẩm than trời bởi tình trạng này.
Ngân sách không còn là "chùm khế ngọt" cho những dự án đốt tiềnNếu nơi nào cũng coi "ngân sách là chùm khế ngọt" thì làm sao đất nước đủ nguồn lực để phát triển và an sinh trong những lúc có tình huống bất ngờ như đại dịch Covid-19?
Bộ trưởng GTVT: Phải phát triển hàng hải, giảm áp lực cho đường bộThị phần hàng hóa trên cả nước chiếm tỷ lệ rất lớn nhưng áp lực vận chuyển hiện chủ yếu dồn vào đường bộ. Trong khi đó, lợi thế cảng biển và đường thủy nội địa trải dọc 3 miền chưa được khai thác hết.
"Có những con đường 400-500 tỷ đồng, 13 đời Bộ trưởng rồi vẫn chưa xong"Thảo luận về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn ra ví dụ có những con đường 400-500 tỷ đồng thôi mà 13 đời Bộ trưởng rồi vẫn chưa xong.