Hướng dẫn cấp cứu cho người bị đuối nướcĐuối nước, ngạt nước là tai nạn rất hay gặp trong ngày hè, trong đó, nhiều trường hợp tử vong rất đáng tiếc vì không được cấp cứu đúng cách. BS nội trú Nguyễn Bảo Nam, Trưởng khoa Cấp cứu biển, Viện Y học biển Việt Nam hướng dẫn cách cấp cứu người bị đuối nước.
Bác sĩ bị tấm kính rơi vào người tiến triển tích cực, đang tập ngồiBệnh nhân vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn trong việc phục hồi hoàn toàn, đặc biệt là khả năng đi lại và sinh hoạt cá nhân.
Bệnh viện công vay 20 tỷ đồng nâng cấp khoa Gây mê hồi sức cứu bệnh nhânTrăn trở việc cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp và quá tải, một bệnh viện công ở TPHCM đã tự tìm nguồn vay 20 tỷ đồng để nâng cấp khoa Gây mê hồi sức, giúp công suất mổ cho bệnh nhân tăng lên 30%.
Nữ bác sĩ bị kính rơi vào người có chuyển biến tích cựcDù nhập viện với tình trạng rất nặng, sức khỏe của BS Lý đã có những tiến triển đáng kể.
Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà NộiSau khi chuyển đổi công năng và nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai đã chính thức đi vào hoạt động.
Nổi nốt phỏng thủy đậu, nhiều người phải nhập viện điều trị cả tuầnTại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nhiều trẻ em và người lớn đến khám vì bị thủy đậu. Trong khi đó tại Bệnh viện Nội tiết, có ca diễn biến nặng phải nhập viện điều trị.
Tay chân miệng tại Hà Nội vào đỉnh dịch: Triệu chứng nguy hiểm nhấtTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
Bé trai 7 tuổi bị đột quỵ: Triệu chứng là gì?Trước thời điểm nhập viện 5 ngày, bệnh nhi xuất hiện triệu chứng yếu liệt tứ chi theo cơn ngắn, có tình trạng khó nói nhưng không sốt, không đau đầu, đại tiểu tiện tự chủ.
Người đàn ông suýt mất "hạt ngọc" sau trận bóng đáTrong lúc chơi thể thao, anh Minh (39 tuổi, Hà Nội) bị bóng đập vào vùng bìu, dẫn đến đau âm ỉ. 24 giờ sau cơn đau trở nên dữ dội, anh mới vào viện cấp cứu thì đã xuất hiện các tổ chức hoại tử.
Áp lực cấp cứu 100 bệnh nhân trong đêm của bệnh viện vùng trung tâm Thủ đôChỉ trong 6 giờ đồng hồ của ca đêm, đã hơn 100 lần cánh cửa chính của khoa Cấp cứu mở ra tiếp nhận bệnh nhân. Mỗi ca trực sẽ là một cuộc chạy đua đúng nghĩa của các "blouse trắng".
Cảnh báo: Người trẻ "trắng" phổi, phải thở máy vì cúmNhững biểu hiện nghiêm trọng này có thể là do bản thân virus cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn/virus khác xảy ra sau nhiễm cúm, làm suy yếu khả năng phòng vệ của cơ thể.
Sau bữa tất niên, người đàn ông Nam Định tử vong vì "đặc sản"Sau liên hoan một ngày, bệnh nhân thấy đau mỏi người, đi ngoài phân lỏng 2 lần, kèm sốt cao rét run, người khó chịu, chân tay tím tái.