Cử tri đề nghị xem xét lộ trình cắt giảm biên chế, Bộ Nội vụ nói gì?Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn xung quanh đề nghị xem xét lộ trình cắt giảm biên chế theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.
Sẽ tiếp tục cắt giảm biên chế công chứcỞ các cơ quan hành chính trung ương và địa phương, việc quản lý cán bộ công chức sẽ được thực hiện bằng hệ thống tin học. Những đơn vị hành chính cồng kềnh sẽ bị cắt giảm tối đa nhằm trẻ hoá và nâng cao năng lực của cán bộ công chức.
Công nhân tụt huyết áp, trắng đêm chờ… sa thảiNhìn đồng nghiệp lần lượt dọn đồ về quê do bị cắt giảm biên chế, nhiều công nhân cũng mất ăn mất ngủ. Nếu mất việc lúc này, họ không biết đi đâu, về đâu.
Hãy hành động quyết liệt như Cần ThơSau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư Đảng khóa XII; đến nay, TP.Cần Thơ đã thực hiện tinh giản và cắt giảm biên chế trên 2.000 trường hợp.
Siêu thị cây xanh bứt phá mọi giới hạn sau giãn cáchLàn sóng dịch thứ 4 diễn biến phức tạp một lần nữa đẩy "sức khỏe" nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đặt trong trạng thái báo động. Một số DN đã phải sa thải nhân viên, cắt giảm biên chế, thu gọn quy mô và thậm chí chí là phá sản.
Giảm 100.000 biên chế: Thà đau 1 lần hơn đau mãiTheo tôi, đây là lúc sử dụng công cụ bỏ phiếu tín nhiệm mà Quốc hội mới làm thử năm ngoái. Nhưng nếu áp dụng để cắt giảm biên chế thì hãy bỏ phiếu theo những tiêu chí nhất định: ai điểm cao hơn, được mọi người tín nhiệm hơn thì ở lại làm việc…
5 dấu hiệu bạn sắp bị “đẩy” ra đườngTrong bối cảnh việc làm khó khăn như hiện nay, hẳn không ai muốn bị đưa vào diện “cắt giảm biên chế”. Tuy nhiên sự thật thì vẫn thường phũ phàng. Sau đây là 5 dấu hiệu cho thấy bạn sắp phải tìm công việc mới.
Sa cơ, con ông cháu cha vào “nhà thương điên”Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, không ít người thuộc nhóm đối tượng “con ông cháu cha” đã phải rời cơ quan để đi vào “nhà thương điên” vì bị cắt giảm biên chế hoặc không chịu nổi “nhiệt” khi phải đối mặt với áp lực công việc quá cao.
Cả nước tiết kiệm được 83.000 tỷ đồng năm 2023Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà Nước năm 2023 là 83.000 tỷ đồng. Con số này năm 2022 là gần 54.000 tỷ đồng.
Các nước đang hành động ra sao để giảm phát thải khí nhà kính?Nhận thức về tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu gia tăng, Việt Nam và các nước lớn trên thế giới đã nỗ lực để giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi hệ thống năng lượng sạch, bền vững hơn...
Ô tô tải xô ngã rồi chèn qua xe máy đầy khó hiểuCả hai đều di chuyển tốc độ chậm, đường cũng không đông, nhưng chiếc ô tô tải đã lấy góc ôm cua quá hẹp, chèn ngã người đi xe máy ở bên phải cực kỳ nguy hiểm.
Sống ở Hà Nội, lương 10 triệu đồng nhưng vợ tôi luôn đòi đi ăn nhà hàngKhi tôi không giữ được bình tĩnh, to tiếng, vợ lại nói tôi là kẻ bủn xỉn, "đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành".