10 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục năm 2024Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn, năm 2024, toàn ngành sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.
Kiến nghị lùi 2 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mớiỦy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội vừa có báo cáo số 893 thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết 88 của Quốc hội. Theo đó, các thành viên Ủy ban đều đồng ý với việc lùi thời gian và thay đổi phương thức triển khai.
Hướng đi mới cho lĩnh vực thăm dò, khai thác của PetrovietnamNgày 6/5, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) công bố 2 phát hiện dầu khí mới là mỏ Rồng và mỏ Bunga Aster.
Nhiều tỉnh đồng loạt kiến nghị “giãn” thời gian triển khai chương trình GDPT mớiTại Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 được trực tuyến ở 63 đầu cầu, lãnh đạo nhiều tỉnh/thành phố đã bày tỏ khó khăn, đặc biệt về điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên nếu chương trình Giáo dục Phổ thông mới được triển khai đúng thời hạn.
Trình Quốc hội quyết định việc biên soạn bộ sách giáo khoa Nhà nướcChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 sau cuộc giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Từ bài thơ "Bắt nạt", vì sao giáo dục phải trói buộc vào sách giáo khoa?TS Nguyễn Thành Nam trăn trở khi nền giáo dục vẫn còn bị phụ thuộc vào sách giáo khoa, nên chỉ cần có sai sót sẽ dễ bị xáo động. Ông đề xuất chuyển toàn bộ sách giáo khoa thành tài liệu tham khảo.
Trách nhiệm của Bộ Giáo dục với việc làm sách giáo khoa mới, sai sót môn sửỦy ban Thường vụ Quốc hội xác định, Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm chính với những vấn đề của chương trình giáo dục phổ thông mới; không tổ chức biên soạn một bộ sách; để xảy ra sai sót với môn lịch sử...
Thủ tướng yêu cầu "không tăng giá vào thời điểm tăng lương"Bên cạnh yêu cầu xử nghiêm vi phạm về thị trường chứng khoán, vàng, bất động sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tăng cường quản lý giá cả, không tăng giá nhiều mặt hàng trong cùng thời điểm.
Ngân hàng Nhà nước bắt kịp xu hướng truyền thông giáo dục tài chính qua MXHNgân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt, sử dụng công cụ truyền thông MXH (mạng xã hội) nhằm phổ cập nhanh chóng các kiến thức giáo dục tài chính tới cộng đồng.
VNPAY nâng cấp dịch vụ thanh toán số tại siêu thị GO! & Big C toàn quốcRút ngắn hơn nữa thời gian thanh toán không tiền mặt tại hệ thống siêu thị GO! & Big C trên toàn quốc, VNPAY đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện trải nghiệm của người tiêu dùng khi mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi kích cầu ngành bán lẻ.
BOT Thái Hà lý giải việc chưa triển khai thu phí không dừngDoanh thu thu phí bị sụt giảm, liên tục báo thua lỗ là những nguyên nhân khiến trạm thu phí (BOT) cầu Thái Hà vẫn triển khai hệ thống thu phí đường bộ tự động không dừng (ETC).
Trên 99% giáo viên phổ thông đã đạt trình độ chuẩn, trên chuẩnTính đến tháng 9/2020, toàn quốc có 579.533 GV/CBQLGD phổ thông. Tỷ lệ GV đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn theo yêu cầu của Luật Giáo dục là 99,1% với THCS và 99,7% với THPT 99,7%.