Cá Ông chết dạt vào bờ biển được người dân chôn cất, lập miếu thờSáng 15/3, ông Dương Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh - cho biết, người dân địa phương vừa chôn cất, lập miếu thờ cho một cá Ông (cá voi) chết dạt vào bờ.
“Cảnh vệ nhiều chứng tỏ bất ổn” & “Giúp dân, dân lập miếu thờ…”"Dân mình rất tốt, không ai làm gì lãnh đạo đâu!". “Nếu lãnh đạo được lòng dân thì dân sẽ che chở cho anh. Dân là người cảnh vệ tốt nhất”. “Dân nào làm hại bí thư, chủ tịch mà cần cảnh vệ?"…
Có nên xây tượng đài mang tên… “Chúa Chổm” để răn đe, nhắc nhở?Hãy tập trung xây dựng “tượng đài trong lòng dân” để dân tự nguyện “lập miếu thờ” như lời nhà thơ Nguyễn Duy của quê hương Thanh Hóa: “Giúp dân, dân lập miếu thờ…”.
“Ngôi nhà đặc biệt” và vị quan chức… không đặc biệt!Giúp dân, dân lập miếu thờ…”. Xin ghi nhận tấm lòng và những đóng góp của Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu.
01:40Hang ông Hổ ở Thiên Cấm Sơn"Núi Cấm vốn là lãnh địa của ông Hổ tu hành trăm năm. Khi xưa ông Hổ đấu với hạm tinh để bảo vệ bình yên cho người dân nên được bà con lập miếu thờ", ông Hồng Văn Minh kể.
Miếu thờ bà mụ ở Bình Định được vua Tự Đức ban sắc "Ân Đức Độ Nhân"Di tích Miếu Bà xưa kia là ngôi miếu nhỏ bằng mái tranh, vách đất được người dân xã Nhơn Phong (thị xã An Nhơn, Bình Định) lập từ thế kỷ XVII để thờ người phụ nữ có tấm lòng đức độ làm nghề đỡ đẻ.
Lễ hội Xuân đền Mẫu Phố Cò 2024: Bảo tồn di tích văn hóa địa phươngLễ hội Xuân đền Mẫu Phố Cò 2024 (tỉnh Thái Nguyên) được tổ chức với nhiều nội dung phong phú như: múa lân, trống hội, lễ dâng hương và thi sắp cỗ…
Tục cúng trời và cúng gia tiên trong đêm Giao thừa của người Việt"Việc cúng giao thừa theo tín ngưỡng dân gian có hai lễ: lễ cúng Giao thừa, còn gọi là cúng trời và lễ cúng gia tiên trong nhà sau Giao thừa. Hiện nay người ta có thể gộp hai lễ thành một".
"Lùm xùm" đoàn người mặc đồ vua, chúa làm lễ tại nơi thờ vua ở HuếHình ảnh đoàn người vào Thế Tổ miếu bên trong Đại nội Huế làm lễ với trang phục vua chúa xôn xao mạng xã hội. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nhận thiếu sót trong vụ việc.
Nơi vua Hàm Nghi xây thành lũy, đặt súng thần côngXã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh là nơi vua Hàm Nghi chọn làm căn cứ địa vào năm 1885. Ông cho quân đắp lũy, xây thành, ban chiếu Cần Vương kêu gọi toàn dân đánh đuổi thực dân Pháp.
Điều đặc biệt trên các ngôi mộ ở nghĩa địa cá voiLà một trong "Bát danh hương" của Quảng Bình, bên cạnh những nét văn hóa đặc trưng, xã Cảnh Dương còn lưu giữ 2 bộ xương cá voi khổng lồ và hàng chục ngôi mộ cá được đặt tên hết sức độc đáo.
Doanh nghiệp tự ý xây miếu thờ trên đất... khu công nghiệpTại khuôn viên Khu công nghiệp Phú Đa (thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), Nhà máy sản xuất men Frit và gốm sứ cao cấp thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Frit Phú Sơn đã tự ý xây dựng một miếu thờ khá lớn, trái với quy định của pháp luật.