Trung Quốc chính thức tiêm vắc xin phòng bệnh tay chân miệng cho trẻSau hơn 3 năm thử nghiệm lâm sàng, vắc xin đầu tiên trên thế giới phòng bệnh tay chân miệng do chủng vi rút EV71 đã được chính thức lưu hành tại Bắc Kinh (Trung Quốc).
Lưu ý phòng bệnh tay chân miệng trong mùa dịchCha mẹ cần hướng dẫn trẻ thực hiện 3 sạch: ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay và đồ chơi sạch để phòng bệnh.
Chloramin B pha sau 24 giờ sẽ hết tác dụng phòng bệnhChloramin B là hóa chất có tác dụng khử khuẩn phòng bệnh tay chân miệng (TCM) rất tốt. Tuy nhiên, nếu Chloramin B đã được pha chế mà để quá 24 giờ sẽ không còn tác dụng phòng bệnh.
Hơn 50 trẻ mầm non nhập viện vì sốc thuốcSau khi được nhà trường triển khai cho uống thuốc phòng bệnh tay chân miệng, hơn 50 trẻ lớp mầm thuộc trường Mầm non Hòa Bình đã phải nhập viện cấp cứu vì sốc thuốc. Sự việc xảy ra khiến phụ huynh của các bé cũng bị “sốc” theo.
Cực đơn giản 6 bước rửa tay đúngTheo bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, biện pháp đơn giản để phòng bệnh tay chân miệng là “giữ bàn tay sạch” bằng cách rửa tay nhiều lần trong ngày. Vậy cách rửa tay nào mới mang lại tác dụng tốt như “vắc-xin” đó?
Tích cực phòng chống bệnh trong năm học mớiHàng năm, cứ vào thời điểm này, Bộ Y tế lại khuyến cáo phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ bởi “mùa bệnh” rơi vào khoảng tháng 9 đến tháng 10 và trùng với mùa khai giảng. Bên cạnh đó, một số bệnh nhiễm khuẩn đặc trưng như tiêu chảy, tả lị, viêm da, đau mắt… cũng có xu hướng “tăng tốc”.
TPHCM: Một căn bệnh tăng mạnh số ca mắc so với cùng kỳ 2023Trong 20 tuần đầu năm, có 4.471 ca mắc tay chân miệng đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế ở TPHCM, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023.
Tay chân miệng tại Hà Nội vào đỉnh dịch: Triệu chứng nguy hiểm nhấtTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
Số trẻ mắc tay chân miệng tại Hà Nội tiếp tục tăngTrong tuần qua, TP Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 ca so với tuần trước, bệnh nhân phân bố rải rác ở 26 quận, huyện.
Ngộ độc thức ăn, viêm não và những bệnh thường gặp mùa nắng nóng ở trẻ emBệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, trong thời tiết nắng nóng, nếu thức ăn không được bảo quản kỹ và chế biến không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ là nguyên nhân gây ra ngộ độc ở trẻ em.
Hà Nội: Dịch sốt xuất huyết tiếp tục tăng, dấu hiệu nhận biết bệnhTrong tuần vừa qua, số ca mắc sốt xuất huyết của Hà Nội tiếp tục tăng, trong khi số trẻ bị tay chân miệng, ho gà đều có xu hướng giảm.