Quỹ phụ huynh lớp 1 hơn 310 triệu đồng, nhiều khoản để "hỗ trợ" cô giáoDanh sách dự toán thu - chi quỹ phụ huynh hơn 310 triệu đồng của lớp Một 2, Trường Tiểu học Hồng Hà, Bình Thạnh, TPHCM, có 220 triệu đồng là tiền sửa phòng học và hàng loạt các khoản "hỗ trợ" khác...
Vụ quỹ phụ huynh 310 triệu đồng: Trách nhiệm của hiệu trưởng ở đâu?Trong khi Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Một 2 của Trường Tiểu học Hồng Hà đã chi 260 triệu đồng cải tạo lớp học, mua sắm dụng cụ học tập nhưng hiệu trưởng nhà trường không nắm bắt và xử lý vụ việc.
Trường dự chi quỹ phụ huynh nửa tỷ đồng/năm, huyện bắt trả lại tiềnDự toán chi quỹ cha mẹ học sinh của Trường THCS Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội lên đến 437-518 triệu đồng/năm học, cho 24 khoản. Kế hoạch này đã bị yêu cầu dừng, hiệu trường bị phê bình.
Từ lùm xùm thu quỹ phụ huynh: Giống cưỡng đoạt tiền hơn là tự nguyện!"Tại sao việc sửa chữa, cải tạo phòng học lại bắt phụ huynh đóng góp vậy nhỉ. Việc đó là từ nguồn của Nhà nước, nằm trong tiền đóng cơ sở vật chất hàng năm", một độc giả nêu quan điểm.
Quỹ phụ huynh: Tự nguyện nhưng ấn định mức thuTiền quỹ phụ huynh là tự nguyện nhưng ấn định mức đóng 250.000 đồng/người, tiền quỹ hội nhưng các phiếu chi chỉ có chữ ký của hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ nhà trường chứ không hề có chữ ký của Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh…
Xa hoa như... quỹ phụ huynhMột trong những lý do hàng đầu làm nhiều người bất mãn với quỹ hội phụ huynh trong trường học là quỹ này được chi tiêu chưa đúng mục đích. Chưa kể đến việc thiếu công khai, minh bạch.
Sau vụ quỹ phụ huynh 310 triệu đồng, Sở Giáo dục TPHCM thanh tra đột xuấtMặc dù Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp chống lạm thu nhưng trên thực tế chưa khắc phục hết tình trạng này.
Hiệu trưởng THPT Tây Thạnh: Thu quỹ phụ huynh 1,3 tỷ đồng là không đúngPhụ huynh Trường THPT Tây Thạnh, TPHCM, nhận được thông báo đóng 500.000 tiền quỹ phụ huynh. Hiệu trưởng trường cho rằng khoản đóng góp này hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc.
Bộ GD&ĐT trả lời về vấn đề lạm thu quỹ phụ huynh học sinhBộ trưởng Bộ GD&ĐT nêu rằng, hiện nay vẫn còn có tình trạng một số cơ sở giáo dục chưa thực hiện đúng quy định, vẫn còn lạm thu quỹ phụ huynh học sinh.
Đừng để quỹ phụ huynh trở thành “tay sai” lạm thuHầu hết các trường đều không trực tiếp quản lý quỹ phụ huynh, quỹ này nằm trong danh mục các khoản thu tự nguyện, thu theo thỏa thuận giữa các phụ huynh nhưng quỹ này ngày càng bị biến tướng, khoản tự nguyện này đã trở thành áp đặt ở hầu hết các trường học.
Hà Nội hướng dẫn thu chi đồng phục học sinh và quỹ phụ huynh đầu năm họcSở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn công tác quản lý thu chi đầu năm học 2023-2024, trong đó có mục đồng phục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.
TPHCM yêu cầu các trường học phải minh bạch quỹ phụ huynhSở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường báo cáo về việc sử dụng tài trợ và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.