Xử lý kiên quyết những giáo viên xúc phạm học sinhBộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT địa phương về việc yêu cầu giải quyết diện học sinh học lực yếu kém được cho lên lớp và xử lý hành vi giáo viên xúc phạm học sinh.
Bộ GD&ĐT: Không cho phép giáo viên, nhà trường xử phạt xúc phạm học sinhTheo Bộ GD&ĐT, giáo viên và nhà trường không sử dụng các hình thức phê bình, kỷ luật, xử phạt mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, ảnh hưởng xấu đến thể chất và tinh thần của học sinh.
Không ít giáo viên xúc phạm học sinhTheo một cuộc điều tra gần đây ở Bắc Kinh thì cứ 10 học sinh thì có 3 người bị giáo viên mắng mỏ bằng những lời lẽ mất lịch sự.
Giáo viên xúc phạm học sinh sẽ bị xếp loại kémGiáo viên có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người khác; gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; xuyên tạc nội dung giáo dục… sẽ bị xếp loại kém.
Tuyên Quang: Giáo viên xúc xiểm học sinh vì mất trật tựTrong giờ học, giáo viên đang giảng bài thì dừng lại quát mắng và đuổi hai học sinh ra khỏi lớp vì thái độ không nghiêm túc. Cô giáo dùng nhiều từ xúc phạm học sinh.
Thờ ơ là tội lỗi!“Tôi không thể hiểu được một giáo viên đã được đào tạo sư phạm, có kỹ năng, có nghiệp vụ lại hành xử như thế. Cô giáo và nhà trường chưa nắm vững nghiệp vụ sư phạm... Đây là hành động xúc phạm học sinh, vi phạm quyền trẻ em”.
Nhận thức sứ vụ giáo dụcTrước hàng loạt vụ việc thầy cô giáo xúc phạm học sinh như dạy bằng nắm đấm, nhét dẻ vào mồm, đưa cho công an tra khảo, túm đầu nện xuống đất và gần nhất là cho học sinh cả lớp tát tai một đồng môn... những người quan tâm đến giáo dục và các bậc phụ huynh thực sự lo ngại cho lối giáo dục phi nhân văn đầy võ lực này.
Dàn thí sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi tại "Mr World Vietnam 2024"Phước Ân, Tuấn Ngọc, Minh Toại không chỉ sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, thân hình săn chắc mà còn có thành tích học tập tốt cùng khả năng ngoại ngữ ấn tượng.
Vụ học sinh tử vong vì bị bỏ quên: Các đối tượng có thể chịu án phạt nào?Ngoài người phụ trách đưa đón học sinh, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của tài xế và người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc xây dựng quy chế đưa đón, đảm bảo an toàn cho học sinh.
Bộ Công an: Dùng dao có tính sát thương cao để lao động không phải khai báoDù dự thảo luật quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ, Bộ Công an khẳng định trường hợp dùng dao có tính sát thương cao trong lao động, sản xuất, sinh hoạt, sẽ không phải khai báo.
Điều thú vị về "những cô gái kim cương" của đội tuyển bóng đá nữ Việt NamSau thành công của cuốn sách "Những chiến binh sao vàng" về đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng tiếp tục ra mắt cuốn sách tôn vinh những thành công của đội tuyển bóng đá nữ.
Sinh viên Ngoại thương, Công nghiệp HN giành quán quân hùng biện kinh tếNhóm sinh viên gồm các thành viên của Trường ĐH Ngoại thương và ĐH Công nghiệp Hà Nội vừa giành quán quân cuộc thi hùng biện kinh tế Meeting with 2024.