Các nguồn tài liệu trực tuyến không thể thay thế cuốn sách

Hương Hồ

(Dân trí) - Đó là ý kiến của TS Đỗ Anh Vũ tại buổi tọa đàm vừa diễn ra, "Bản địa, dân gian và thuần Việt - một nhu cầu của văn học thị trường Việt Nam đương đại".

Chiều 8/10, trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội lần thứ VIII năm 2023, Linh Lan Books tổ chức tọa đàm Bản địa, dân gian và thuần Việt - một nhu cầu của văn học thị trường Việt Nam đương đại với sự tham gia của TS Đỗ Anh Vũ; nhà văn, nhà biên kịch Thảo Trang và nhà văn Đức Anh.

Tại sự kiện, nhà văn, nhà biên kịch Thảo Trang cho biết, rất nhiều NXB, các hãng phim muốn tìm kiếm các bản thảo, kịch bản mang yếu tố thuần Việt, những người viết trẻ hãy tận dụng cơ hội và mạnh dạn viết.

"Muốn được đầu tư làm phim hay xuất bản sách, người viết cần phải chú ý và chú trọng nhất yếu tố thuần Việt. Có như thế thì chúng ta mới thành công ngay trên sân nhà mình", chị nói.

Thảo Trang cho biết cô đọc tạp chí, sách báo nước ngoài nhiều hơn trong nước nhưng cô vẫn ý thức phải sử dụng từ ngữ thuần Việt. Nữ nhà văn chia sẻ bí quyết để kể hay viết một tác phẩm thì phải gồm các yếu tố: Ngôn ngữ, đề tài, bối cảnh.

Các nguồn tài liệu trực tuyến không thể thay thế cuốn sách - 1

Từ trái qua phải: TS Đỗ Anh Vũ, nhà văn Thảo Trang, nhà văn Đức Anh tham gia buổi tọa đàm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trước chia sẻ của nhà văn Thảo Trang, nhà văn Đức Anh cũng bày tỏ: "Một yếu tố được cho là làm nên thành công của các tác giả trẻ như Thảo Trang. Đó là khai thác những đề tài, bối cảnh có trong văn hóa bản địa Việt Nam, và hành văn bằng lối kể dung dị, gần gũi, được cho là gần với lời ăn tiếng nói của người Việt. Trong số hơn 120 bài bình luận về tác phẩm của Thảo Trang, chúng tôi đọc được đến hơn 100 bài viết có nhắc đến từ khóa này".

Liên quan đến chủ đề ngôn ngữ viết văn, TS Đỗ Anh Vũ chia sẻ: "Trong hệ thống từ ngữ sử dụng hiện nay, từ Hán Việt chiếm số lượng lớn nhưng tiếng Việt vẫn không bị đồng hóa.

Ngôn ngữ phân định với nhau bởi 2 yếu tố: Từ vựng cơ bản và ngữ âm. Việc sử dụng từ Hán Việt trong văn chương và đời sống rất là bình thường nhưng quan trọng là chúng ta sử dụng làm sao để phù hợp, gần gũi và dễ hiểu nhất".

Cũng tại buổi tọa đàm, trả lời câu hỏi của độc giả về tình trạng mạng xã hội ngày nay, nơi mà người ta thường dành nhiều thời gian cho việc lướt Tiktok, Facebook thay vì đọc sách, TS Đỗ Anh Vũ đã chia sẻ quan điểm của mình.

Anh cho rằng, dù các phương tiện truyền thông và giải trí trực tuyến phát triển đến đâu, thì sách giấy vẫn có một vị trí đặc biệt trong trái tim của độc giả.

"Rất nhiều cuốn sách không thể thay thế bằng các nguồn tài liệu trực tuyến, và độc giả vẫn ưa thích cảm giác của việc lật từng trang sách truyền thống, mang theo những cảm xúc riêng biệt.

Để phát triển văn hóa đọc trong thời đại số, không chỉ người viết sách mà cả các nhà xuất bản cũng cần liên tục cập nhật và thay đổi để đáp ứng nhu cầu của độc giả hiện đại", anh nói.