Chủ nhiệm CLB "luộc" ảnh đồng nghiệp đã thừa nhận sai phạm

(Dân trí)- Chiều qua, 15/7, Chủ tịch CLB nhiếp ảnh Thành Sen (Hà Tĩnh) Ngô Sỹ Ngọ đã chính thức thừa nhận mọi sai phạm của mình trong việc sử dụng nhiều hình ảnh của đồng nghiệp trong cuốn sách Hà Tĩnh quê hương tôi mà không xin phép, không thực thi mọi trách nhiệm liên quan.

Ngoài buộc phải đưa ra lời xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực thi trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan theo luật Sở hữu trí tuệ, vị chủ nhiệm CLB nhiếp ảnh duy nhất ở Hà Tĩnh này còn đối mặt với các hình thức xử lý của hội nghề nghiệp chuyên môn.
Chủ nhiệm CLB luộc ảnh đồng nghiệp đã thừa nhận sai phạm
Toàn cảnh cuộc họp đối chất giữa Chủ nhiệm CLB nhiếp ảnh Thành Sen Ngô Sỹ Ngọ và một số thành viên trong CLB này do Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh chủ trì. Tham dự cuộc họp còn có đại diện Hội NSNA Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Sở VHTTDL Hà Tĩnh, Phòng An ninh Văn hóa Công an Hà Tĩnh.
 
Như Dân trí đã liên tục thông tin trong hai năm 2012 – 2013, nhiếp ảnh gia Ngô Sỹ Ngọ, Chủ nhiệm CLB nhiếp ảnh Thành Sen (Hà Tĩnh) đã cho ra đời 2 cuốn sách cùng chung một tiêu đề, “Hà Tĩnh quê hương tôi”. Cả hai cuốn sách đã khiến nhiều nhiếp ảnh gia trong CLB Thành Sen bức xúc khi tác giả Sỹ Ngọ đã thản nhiên sử dụng vô số bức ảnh của nhiều tác giả trong sách mà không hề xin phép, không công khai xin lỗi, không thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan theo quy định tại khoản 8, điều 28, luật sở hữu trí tuệ.
 
Chiều 15/7, trước phản ứng gay gắt của nhiều thành viên trong CLB nghệ sỹ nhiếp ảnh Thành Sen về việc trên Hội Văn Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh phối hợp Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức cuộc họp phân xử đúng sai, trả lại quyền lợi chính đáng cho các nghệ sỹ nhiếp ảnh.
 
Tại cuộc họp này, được yêu cầu phát biểu trước những nội dung khiếu nại của các đồng nghiệp trong CLB nghệ sỹ nhiếp ảnh Thành Sen về cuốn sách “Hà Tĩnh quê hương tôi” ông Ngô Sỹ Ngọ đã thắng thắn thừa nhận mọi sai phạm của mình trong việc sử dụng ảnh của nhiều tác giả mà không xin phép, không có sự đồng ý.  “Hôm nay, trước hội nghị này, tôi thành thật xin lỗi các tác giả có ảnh trong cuốn sách của tôi. Do nhận thức sự việc đơn giản, làm theo cảm tính, chưa có kinh nghiệm nên tôi đã mắc sai lầm, vi phạm bản quyền của các tác giả có khiếu nại. Tôi thành thật nhận lỗi về mình và xin được khắc phục sửa chữa về sai phạm này”- ông Ngọ phát biểu.
Ông Ngọ phát biểu nhận lỗi về mình và xin được khắc phục sửa chữa về sai phạm này (ảnh: Văn Dũng)
Ông Ngọ phát biểu nhận lỗi về mình và xin được khắc phục sửa chữa về sai phạm này (ảnh: Văn Dũng)

Việc ông Ngọ thừa nhận hành vi sai phạm của mình đã khiến cuộc họp được dự báo căng thẳng trước đó giữa bên khiếu nại và bên bị khiếu nại có phần “giảm nhiệt”.

Các nghệ sỹ nhiếp ảnh Minh Chiến, Đình Thông, Văn Bảy, Xuân Hòa, những thành viên của CLB nhiếp ảnh Thành Sen đứng đơn khiếu nại đã thắng thắn nêu ra những sai phạm của chủ nhiệm Ngô Sỹ Ngọ, cho rằng việc làm của ông Ngọ đã làm ảnh hưởng không nhỏ đối với uy tín CLB, mà còn làm tổn thương tới danh dự, lòng tự trọng của từng cá nhân nghệ sỹ có ảnh trong cuốn sách nói trên.
Ông Ngọ phát biểu nhận lỗi về mình và xin được khắc phục sửa chữa về sai phạm này (ảnh: Văn Dũng)
NSNA Như Chiến, người có 16 bức ảnh bị tác giả Sỹ Ngọ đưa vào cuốn sách "Hà Tĩnh quê hương tôi" bức xúc chỉ ra sai phạm của tác giả Sỹ Ngọ.
 
Thẳng thắn chỉ ra sai phạm của người đứng đầu CLB nhiếp ảnh, nhưng các tác giả nêu trên khẳng định sẵn sàng rút đơn khiếu kiện nếu vị nghệ sỹ nhiếp ảnh này thực sự chân thành trong lời xin lỗi, thực hiện đầy đủ trách nhiệm về hành vi sai phạm của mình đối với từng cá nhân nghệ sỹ có ảnh trong cuốn sách. Cụ thể là ông Ngọ phải thừa nhận sai phạm, công khai xin lỗi họ trên các phương tiện thông tin đại chúng, chi trả nhuận ảnh đúng với công sức của các nghệ sỹ nhiếp ảnh đã bỏ ra, không được tái bản cuốn sách trên thêm bất cứ lần nào.
 
Ngoài việc buộc phải xin lỗi các tác giả có ảnh trong sách, chủ nhiệm Ngô Sỹ Ngọ còn phải đối mặt với nhiều hình thức xử lý khác như phát biểu của ông Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam. Theo ông Tý, hành vi của ông Ngọ đã đã vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp, làm ảnh hưởng đến uy tín của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và chắc chắn hành vi này sẽ bị xử lí nghiêm để tránh những vụ việc tương tự có thể xẩy ra.
 
Ông Ngọ phát biểu nhận lỗi về mình và xin được khắc phục sửa chữa về sai phạm này (ảnh: Văn Dũng)
Chỉ ra sai phạm của ông Ngọ, nhưng NSNA Đình Thông khẳng định sẽ rút đơn khiếu kiện nếu ông Ngọ chân thành trong lời xin lỗi, thực hiện đầy đủ trách nhiệm về hành vi sai phạm của mình đối với từng cá nhân nghệ sỹ có ảnh trong cuốn sách.

Giữ vai trò chủ trì cuộc họp đối chất, nhà văn Phan Trung Hiếu – Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tái khẳng định, sai phạm của NSNA là không phải bàn cãi, việc các NSNA có ảnh trong cuốn sách khiếu nại, khiếu kiện là hoàn toàn đúng đắn.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nêu ra, người đứng đầu Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh yêu cầu nghệ sỹ Ngô Sỹ Ngọ, ngay trong tháng 7 này phải thực thi đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc hoàn tất việc công khai xin lỗi, chi trả nhuận ảnh, sách biếu cho các tác giả có ảnh trong sách. Nhà văn Phan Trung Hiếu không chấp nhận đề xuất của ông Ngọ xin lùi thời gian thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm trên đến giữa tháng 8 vì thời gian xử lí vụ việc đã quá dài, nếu chậm thực hiện sẽ khiến các tác giả khiếu kiện bức xúc, đẩy sự việc đi xa hơn.
 
Có thể khẳng định, sau cuộc họp này "nút thắt" của vụ khiếu kiện của thành viên CLB nhiếp ảnh Thành Sen đối với ông chủ nhiệm Ngô Sỹ Ngọ đã phần nào được tháo gỡ. Đây là một bài học đắt giá cho không chỉ cá nhân nhiếp ảnh gia Sỹ Ngọ mà còn đối với những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật không chấp hành nghiêm túc luật Sở hữu trí tuệ. 
 
 
 
Văn Dũng