Hai nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn hòa nhạc piano và bộ gõ

(Dân trí) - Ngày 18/8 tới, tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội diễn ra buổi hòa nhạc piano và bộ gõ của hai nghệ sĩ Việt Nam: Trần Thị Tâm Ngọc và Trần Xuân Hòa. Đây là hai nghệ sĩ có nhiều thành tích trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển của Việt Nam.

Trong đêm hòa nhạc ngày 18/8, hai nghệ sĩ sẽ trình diễn các tác phẩm của Gabriel Faure, Frederic Chopin, Paul Smadbeck, Grancisco Tarrega và 4 tác phẩm Danzas của Alberto Ginastera...

Nghệ sĩ piano Trần Thị Tâm Ngọc sẽ đưa tới khán giả những nét vui tươi trong sáng. Với sự kết hợp giữa piano - percussion, khán giả sẽ được nghe những nét giai điệu của Tây nguyên, những lễ hội, điệu nhảy và có những giai điệu cũng thật nhẹ nhàng trong Bài ca chim ưng.

Sau đó, khán giả sẽ được khám phá tác phẩm của Paul Smadbeck, tác giả đương đại người Mỹ viết cho cây dàn Marimba âm nhạc đương đại nhưng cũng có nhiều nét lãng mạn và những đoạn co giãn nhịp và dồn nhịp trong đó ( marimba solo) Virginia Tale.

Trước khi đến với tác phẩm Farewell cuối cùng thì sẽ là một tuyệt phẩm Recuerdos de la Alhambra (Tưởng nhớ Alhambra) của Grancisco Tarrega sẽ nối sang Farewell Piano và Percussion sẽ là tác phẩm kết và cũng vui nhộn vì trong tác phẩm có nhiều action và sound ngoài đời thường được tác giả đưa vào tác phẩm.
 
Hai nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn hòa nhạc piano và bộ gõ
Buổi biểu diễn của hai nghệ sĩ Trần Xuân Hòa và Trần Thị Tâm Ngọc diễn ra vào tối 18/8 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội

Nghệ sĩ piano Trần Thị Tâm Ngọc từng giành học bổng toàn phần tại Nhạc viện Yong Siew Toh, Singpapore và là khách mời biểu diễn solo và hòa tấu nhạc thính phòng thường xuyên tại các nhà hát lớn của Việt Nam, Singapore và Mỹ. Cô cũng giành giải cao nhất cuộc thi âm nhạc Chopin quốc tế Đông Nam Á diễn ra tại Kualar Lumpur, Malaysia (2004) ; Giải nhất cuộc thi Piano solo và âm nhạc thính phòng của nhạc viện Boston (2007, 2008 và 2009).

Nghệ sĩ bộ gõ Trần Xuân Hòa hiện đang chơi và là bè trưởng bộ Gõ trong dàn nhạc giao hưởng của Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Anh cũng là thành viên và đồng sáng lập nhóm tứ tấu bộ gõ Go Group. Trần Xuân Hòa cũng là khách mời thường xuyên và là bè trưởng bộ Gõ của Dàn nhạc Asean đi lưu diễn 10 nước trong khối Hội nghị cấp cao Đông Á của chỉ huy người Nhật nổi tiếng Yoshi Fukumura. Anh còn là thành viên nhóm nhạc Lãng du. 

Hà Thanh