Khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2023

Lạc Thành

(Dân trí) - Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2023 thêm một lần nữa khẳng định văn hóa có sức mạnh kết nối, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tối 23/11, lễ khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam, ngày hội trình diễn cây nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II năm 2023 đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2023 - 1
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2023 được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc.

Sự kiện được tổ chức cũng nhằm kế thừa và thực hành các loại hình văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững của đất nước.

"Trước thềm lễ khai mạc, chúng ta hết sức phấn khởi, vinh dự và tự hào khi đón nhận tin vui Việt Nam đã trúng cử thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 với số phiếu rất cao trong số 21 thành viên được bầu.

Đây cũng là lần thứ 2 Việt Nam trúng cử vào cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của Tổ chức UNESCO, thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp thiết thực của Việt Nam trong công tác bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Đây cũng là sự thể hiện sinh động khi đại diện UNESCO đánh giá: "Việt Nam là điển hình thành công trong kết nối giữa phát triển kinh tế và văn hóa; và là một hình mẫu tốt về bảo tồn môi trường và phát triển du lịch bền vững", ông Hùng chia sẻ.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQVN đánh giá cao sự nỗ lực tổ chức Tuần đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2023.

Ông khẳng định: "Đại đoàn kết là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc, được bao thế hệ người Việt Nam bền bỉ xây dựng, vun đắp bằng mồ hôi, công sức, bằng sự nhọc nhằn, hy sinh; bằng ý chí, sức mạnh và niềm tin của lòng dân.

Chúng ta phải cùng nhau gìn giữ và phát huy, không một thế lực thù địch nào, dù xảo quyệt đến đâu cũng không thể chia rẽ được khối đại đoàn kết của chúng ta".

Khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2023 - 2
Chương trình văn nghệ khai mạc sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2023 có sự tham gia của hơn 200 đồng bào của 15 dân tộc gồm: Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Cơ Tu, Xơ Đăng, Gia Rai…

Hoạt động này nhằm góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch; lan tỏa, quảng bá bản sắc văn hóa 54 dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đây cũng là hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029; chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.